CIEM: Tăng trưởng GDP quý III có thể đạt 6,14%

Trong quý II, nền kinh tế Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của không ít những khó khăn áp lực lớn từ những biến động trên thị trường thế giới. GDP quý II chỉ tăng 5,57% so với cùng kỳ và chưa thể lấy lại được đà phuc hồi. Kỳ vọng tái lập tăng trưởng kinh tế cao trong những tháng cuối năm...

(CLO) Trong quý II, nền kinh tế Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của không ít những khó khăn, áp lực lớn từ những biến động trên thị trường thế giới. GDP quý II chỉ tăng 5,57% so với cùng kỳ và chưa thể lấy lại được đà phục hồi. Kỳ vọng tái lập tăng trưởng kinh tế cao trong những tháng cuối năm, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế quý III có thể đạt mức 6,14%.

[caption id="attachment_111847" align="aligncenter" width="640"] CIEM dự báo, tăng trưởng kinh tế quý III có thể đạt mức 6,14 %. (Ảnh minh họa)[/caption]

TS Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM cho biết, tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý II chưa lấy lại được đà phục hồi. Theo đó, GDP quý II chỉ tăng 5,57% so với cùng kỳ 2015. Chính vì vây, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2016 là 6,7% là bất khả thi.

Trên thực tế, quý II/2016 đã chứng kiến những khó khăn, biến động không nhỏ với sức ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế thế giới và khu vực. Tuy nhiên, thời gian qua, Chính phủ mới cũng đưa ra một loạt các thông điệp nhằm tạo lập môi trường chính sách dễ tiên liệu hơn, khuyến khích và nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bởi vậy, CIEM dự báo, tăng trưởng kinh tế quý III có thể đạt mức 6,14%. Trong đó, tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 6,8%; thâm hụt thương mại ở mức 0,4 tỷ USD. Mức tăng giá tiêu dùng trong quý III là khoảng 1,31%.

“Chính phủ đã không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm nay và như thế là hay. Bởi nếu cuối năm không đạt được mục tiêu thì khi họp tổng kết mới đánh giá, phân tích xem tại sao không đạt được mục tiêu và kiếm tìm giải pháp. Nếu điều chỉnh mục tiêu, cuối năm tổng kết thấy đạt được là lại “vỗ tay”, TS Nguyễn Đình Cung chia sẻ tại hội thảo công bố Báo cáo tình hình Kinh tế Vĩ mô quý II/2016.

Chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ cũng cho rằng, vấn đề đang nằm ở tư duy, bởi vẫn đánh giá tình hình theo kiểu “đạt được kết quả khá trong bối cảnh nhiều khó khăn”, nói thế là đúng nhưng không ổn. Nhận diện nguyên nhân như thế thì “bốc thuốc không thể đúng bệnh”, và vẫn cứ dùng “liều thuốc” từ nhiều năm nay kiểu tập trung vốn cho tăng trưởng là không ổn.

Trong tình hình kinh tế hiện nay, chúng ta cần nhận diện đúng tình hình để có những điều chỉnh phù hợp và nên xem xét điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tập trung cải cách nền kinh tế, bắt đầu từ cải cách thể chế với mục tiêu tạo ra nền tảng tăng trưởng tốt. Nền tảng đó chính là việc tăng trưởng bằng nâng cao năng suất, khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân. Hiện nay chúng ta tập trung thúc đẩy tăng trưởng bằng vốn là không ổn và nếu tăng trưởng bằng vốn, cần phải tăng hợp lý để không gây bất ổn.

Nhìn nhận vấn đề này, TS Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cũng cho rằng, 6 tháng đầu năm nay, đất nước phải trải qua nhiều khó khăn khi một loạt sự cố như thiên tại, dịch bệnh; thảm họa môi trường, vấn đề tham nhũng và đặc biệt là bài toán thu – chi ngân sách chưa được giải quyết triệt để. Chính phủ mới có nhiều cải cách và tư duy đột phá, nhưng hiện thực hóa còn chặng đường dài. Trong khi đó, khó khăn trước mắt đã nhìn thấy đó là việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc sẽ khó khăn. Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn không giảm được. Đây cũng là một thách thức lớn với nền kinh tế trong những tháng cuối năm.

Trước những khó khăn trên và với kỳ vọng tái lập tăng trưởng kinh tế cao trong những tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng, Chính phủ không nên hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá mà vẫn nên kiên định với các ưu tiên đề ra về cải cách kinh tế vi mô, giữ gìn và củng cố dư địa điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

Thanh Tân

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: