CLB Phóng viên Ảnh Hà Nội - Vươn tới tầm cao mới!

(NB&CL)Triển lãm “Dấu ấn 3” của CLB Phóng viên Ảnh Hà Nội vừa được tổ chức cho thấy chất lượng ảnh trưng bày, quy mô và tầm ảnh hưởng đã lớn hơn hai kỳ trước nhiều. Nhưng chưa dừng ở đó, những thành viên của CLB vẫn ấp ủ kỳ vọng vào các kỳ triển lãm sau sẽ vươn tới một “tầm” cao hơn nữa.

Từ một “Dấu ấn 3”: Ngồn ngộn hơi thở cuộc sống

Trong dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, CLB Phóng viên Ảnh Hà Nội đã tổ chức trưng bày 105 tác phẩm ảnh báo chí tại triển lãm ảnh “Dấu ấn 3” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.

Theo nhà báo Đinh Trọng Hải - Trưởng ban Ảnh của Báo Quân đội nhân dân, một trong những thành viên tham gia chọn ảnh triển lãm, 4 chủ đề nổi bật xuyên suốt của “Dấu ấn 3” là kinh tế - xã hội, nội chính, SEA Games và đại dịch COVID-19, cùng với một số ảnh đời thường. Các ảnh trưng bày được chọn lọc công phu qua lăng kính của các phóng viên ảnh đang công tác tại nhiều cơ quan báo chí lớn và các nhiếp ảnh gia, phóng viên ảnh ở Hà Nội.

clb phong vien anh ha noi vuon toi tam cao moi hinh 1

Nhà báo Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham quan triển lãm ảnh “Dấu ấn 3”. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại triển lãm này, công chúng có dịp nhìn lại những sự kiện chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam kể từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2022. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, nhưng tất cả đều mang đậm hơi thở cuộc sống, qua đó phác họa một bức tranh đầy màu sắc về những thành tựu nổi bật của đất nước, về một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong đó, có thể kể đến những hình ảnh nổi bật về những sự kiện lớn của đất nước như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII; hình ảnh cử tri tại khu vực cách ly dịch COVID-19 đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp. Rồi hình ảnh về những ngày giãn cách lịch sử để phòng, chống dịch; những liều vaccine COVID-19 được đưa về các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để tiêm cho người dân…

Bên cạnh đó là hình ảnh sôi động từ những khán đài, nhà thi đấu chật kín khán giả tới cổ vũ tại SEA Games 31, đây là minh chứng cho thấy Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện; những màn trình diễn đẹp mắt, thăng hoa của các vận động viên khi mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam…

Các tác phẩm trưng bày tại “Dấu ấn 3” còn phản ánh đa dạng, nhiều mặt của đời sống xã hội, từ người nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, chăm con mắc bệnh bại não tới giây phút đời thường của nữ công nhân môi trường; hình ảnh con tàu nhỏ bé kiên cường trong sóng dữ khi giải cứu thuyền viên mắc kẹt trên tàu Vietship 01; những hình ảnh bão lũ tang thương tại Huế, hình ảnh tuyết phủ trắng xóa ở Y Tý (Lào Cai) hay vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Phong Nậm (Cao Bằng)…

Nhiều khán giả sau khi xem triển lãm có chung đánh giá rằng, ngoài việc phác họa được một bức tranh đầy màu sắc về đất nước, con người Việt Nam trong hai năm qua, các tác phẩm ảnh còn cho thấy sự đam mê, dấn thân của những phóng viên để mang những khoảnh khắc đẹp đến với công chúng. Đồng thời, mỗi tác giả còn có cách tiếp cận khác nhau. Người xem có thể thấy được những góc nhìn đa chiều về các sự kiện cũng như dấu ấn riêng của mỗi tác giả ở triển lãm này.

Chất lượng làm nên “dấu ấn”

Theo anh Nguyễn Xuân Chính (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) - một trong những admin của CLB Phóng viên Ảnh Hà Nội, triển lãm “Dấu ấn” bắt đầu từ “cuộc chơi” nội bộ của các thành viên trong nhóm, dần dà đã có được sự lớn mạnh và chuyên nghiệp như hôm nay.

clb phong vien anh ha noi vuon toi tam cao moi hinh 2

Khán giả ấn tượng với những bức ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Tiến Toàn

“CLB thành lập năm 2014, ban đầu chỉ là một nhóm anh em có đam mê nhiếp ảnh. Vì vậy, cứ vào dịp cuối năm, anh em lại có một buổi gặp mặt gọi là “gala tổng kết”, ở đó mỗi anh em đưa ra vài bức ảnh thực hiện trong năm mà mình ưng ý nhất để cùng nhìn ngắm, bình phẩm. Sau đó, anh em chợt nảy ra ý nghĩ, tại sao mình không làm một triển lãm cho riêng mình nhỉ? Vậy là “Dấu ấn 1” ra đời vào năm 2017”, anh Chính kể.

Tuy nhiên, để có một triển lãm thành công cũng không phải dễ khi công tác tổ chức đối với các thành viên của nhóm là điều chưa từng làm. Ngay cả tên gọi, các thành viên của nhóm cũng phải thảo luận không ít. Triển lãm ảnh báo chí - đương nhiên rồi - nhưng đâu là một cái tên ấn tượng, có sức gợi? Có thành viên đề xuất tên “Khoảnh khắc” nhưng lại có ý kiến tên đó hơi sáo mòn. Sau cùng qua “mix” rất nhiều ý kiến, nhóm thống nhất lấy tên “Dấu ấn”.

“Dấu ấn” ở đây chính là những kết quả của mỗi cá nhân và cũng là dấu ấn của cả CLB sau mỗi năm hoạt động. Có những tấm ảnh chưa từng được giới thiệu, nay qua triển lãm mới được public ra bên ngoài, anh Chính cho biết.

Sau triển lãm “Dấu ấn 1” thành công, CLB quyết định đây sẽ là sự kiện tổ chức mỗi hai năm một lần. Cũng phải hai năm, bởi lúc đó vốn ảnh của anh em trong CLB mới dầy lên và chất lượng ảnh sẽ tốt hơn, tiêu biểu hơn. Đồng thời, triển lãm sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 để sự kiện có ý nghĩa hơn - cả nhóm thống nhất như vậy.

Sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, tháng 3/2022, dự án làm triển lãm ảnh “Dấu ấn 3” khởi động trở lại. Ảnh đã có, chỉ còn SEA Games 31 là sự kiện mới cũng nhanh chóng được “mix” thêm vào. Gần 70 thành viên đã gửi tới khoảng 500 ảnh để CLB lựa chọn.

“Chúng tôi chọn ảnh dựa trên các tiêu chí: Phải là ảnh báo chí, lột tả được rõ sự kiện, đẹp, có góc nhìn độc lạ và tiêu biểu. Qua 3 kỳ tổ chức, chất lượng triển lãm đã được nâng lên rõ rệt khi đề tài ảnh mỗi kỳ lại tập trung hơn, rõ ràng hơn, đúng với tên gọi “Dấu ấn” hơn. Mới đây, riêng nhóm ảnh về SEA Games 31 của triển lãm đã có 2 tác giả và 3 tác phẩm đoạt huy chương tại cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc SEA Games 31” của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đó chính là những đánh giá khách quan nhất về chất lượng ảnh tại triển lãm này”, nhà báo Đinh Trọng Hải cho hay.

Phát biểu tại triển lãm “Dấu ấn 3”, Nhà báo Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đánh giá cao về những bức ảnh trưng bày. Ông bày tỏ ngạc nhiên vì tại triển lãm có rất nhiều bức ảnh có chất lượng rất cao, hoàn toàn có thể tham dự những giải thưởng lớn của Việt Nam và thậm chí dự giải thưởng quốc tế.

“Hôm nay nhìn những bức ảnh ở đây, với một góc nhìn của người có quan tâm đến ảnh, tôi nghĩ có rất nhiều bức xứng đáng vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định.

clb phong vien anh ha noi vuon toi tam cao moi hinh 3

Phóng viên báo chí đưa tin về triển lãm. Ảnh: Tiến Toàn

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cũng chia sẻ rằng ông rất thích ảnh báo chí. Ông cho biết, từng tham gia một số chương trình, nhất là World Press Photo, ông ước mong một ngày nào đó ảnh báo chí của Việt Nam cũng sẽ xuất hiện trong những triển lãm lớn như vậy. “Khi xem qua những bức ảnh như thế này, tôi tin vào điều đó”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Nói về triển lãm này, nhà báo Đinh Trọng Hải cho biết, ấn tượng nhất đối với anh đó là tác phẩm ảnh được giới thiệu đến với công chúng ở một phương diện khác so với bình thường khi được đăng tải trên mặt báo. Còn đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính, điều thú vị là khi cả nhóm cùng nhau tự làm đến hơn 50% công việc trong các khâu tổ chức triển lãm.

“Dấu ấn 3” đã thành công khi những người quan tâm đến nhiếp ảnh tham dự triển lãm đều thích thú, hài lòng. Đó là sự khích lệ rất lớn để chúng tôi khi làm “Dấu ấn 4” sẽ cố gắng đưa triển lãm lên “tầm” chuyên nghiệp, uy tín hơn nữa”, anh Nguyễn Xuân Chính chia sẻ.

Thế Vũ

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: