Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc

Lễ khai mạc triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3" tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tại triển lãm, công chúng và các thành viên trong câu lạc bộ Phóng viên ảnh Hà Nội có dịp nhìn lại những sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa và xã hội của Việt Nam từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2022 với những bức hình mang đậm dấu ấn như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; cử tri tại khu vực cách ly do dịch Covid-19 đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; lực lượng y tế căng mình tại các điểm nóng để phòng, chống dịch Covid-19 hay những ngày giãn cách xã hội tại Hà Nội khi các tuyến đường không một bóng người, các khu phố thành những pháo đài với hàng rào kín mít ngăn người lạ xâm nhập;

Ngoài ra là hình ảnh sôi động từ những khán đài, nhà thi đấu chật kín khán giả tới cổ vũ tại SEA Games 31, minh chứng cho sự thành công của Việt Nam trong việc khống chế và đẩy lùi đại dịch COVID-19; màn trình diễn đẹp mắt, thăng hoa của các vận động viên khi mang về tấm huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam…

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi triển lãm ảnh báo chí

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3". Ảnh: Đình Trung

Các tác phẩm ảnh báo chí được trưng bài tại triển lãm còn mang ý nghĩa phản ánh đa dạng và tương đối toàn diện những khía cạnh của đời sống xã hội, từ hình ảnh nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, chăm con mắc bệnh bại não tới giây phút đời thường của nữ công nhân môi trường, từ những hình ảnh bão lũ tang thương tại Huế và Quảng Trị cho tới vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng Phong Nậm (Cao Bằng)…

Phát biểu tại buổi triển lãm, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết: "Tôi vốn thích xem ảnh báo chí và mong muốn có một ngày nào đó những bức ảnh báo chí của Việt Nam cũng sẽ xuất hiện trong buổi triển lãm quốc tế. Chúng tôi chấm giải ảnh báo chí nhiều năm trong khi những tác phẩm khác về báo in, báo hình đặc biệt điện tử ngày càng hiện đại, chất lượng cao. Có một điều chúng tôi rất trăn trở là ảnh báo chí chưa xứng tầm. Như mọi người thấy, giải ảnh báo chí quốc gia vừa trao 21/6 vừa rồi chúng tôi không tìm được giải A. Đây là điều mà chúng tôi trăn trở trong suốt nhiều năm qua và cố gắng để có nhiều giải pháp, biện pháp khuyến khích anh chị em nhiếp ảnh tham gia. Đơn cử là chính sách có thể gửi trực tiếp, không cần thông báo Chi hội, Liên Chi hội. Nhưng chất lượng ảnh báo chí vẫn không hề được cải thiện".

"Tôi thấy rất ngạc nhiên trong một năm có rất nhiều sự kiện và bản thân đã thấy rất nhiều bức ảnh đẹp chất báo chí được trưng bày tại đây, tại sao không tham dự hay tham dự vì lý do nào đó mà không vào chung khảo. Như hôm nay, được nhìn bức hình ở đây với góc nhìn của người có quan tâm tới ảnh thì tôi nghĩ nhiều bức ảnh xứng đáng vào chung khảo giải báo chí quốc gia" - Tổng Biên tập Báo Nhân dân nói. 

Ngoài ra, ông Lê Quốc Minh còn cho biết thêm, ông rất mong muốn năm tới các phóng viên ảnh sẽ gửi nhiều bức hình giá trị tới giải báo chí quốc gia. Vì đó là giải hết sức danh giá, mà nếu ta không có những bức ảnh phản ánh thực tế diễn biến thời sự Việt Nam trong một năm, phản ánh năng lực tay nghề phóng viên ảnh trong một năm thì đó là điều hết sức đáng tiếc. 

Cũng tại lễ khai mạc, nhà báo Hoàng Minh Trí - đại diện ban tổ chức lễ khai mạc ảnh báo chí "Dấu ấn 3" cho biết: "Khi chiêm ngưỡng những tác phẩm ảnh báo chí hôm nay, mọi người đều có cảm nhận riêng về công việc đặc thù của chúng tôi. Một bức ảnh báo chí được chụp xa nhất là của phóng viên Hoàng Anh (thành viên trong câu lạc bộ) được chụp bằng ống kính 200mm (nội dung: Sự giải cứu của quân đội đối với những ngư dân tại Quảng Trị). Bức ảnh đó tuy chỉ là một khoảnh khắc rất là nhỏ, nhưng lại là khoảnh khắc sinh tử của đồng bào chúng ta. Nó cũng giống như những hình ảnh thời sự, đời sống, sự hy sinh của y bác sĩ, người dân chống chọi với dịch bệnh trong suốt 2 năm qua được ghi lại bởi ống kính nhỏ của nhóm phóng viên ảnh. Bởi vậy, những bức ảnh mà chúng tôi trưng bày hôm nay mang giá trị về tinh thần hơn giá trị về vật chất, chúng tôi rất chân quý những tác phẩm ảnh của mình, vì nó là những đứa con tinh thần của tất cả anh em phóng viên trong câu lạc bộ phóng viên ảnh Hà Nội".

"Đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn tròn trịa, khỏe mạnh không có thêm vết sẹo nào trên cơ thể trong suốt quá trình tác nghiệp" - nhà báo Hoàng Minh Chí nói thêm. 

Chia sẻ về ý nghĩa buổi triển lãm, nhà báo Phạm Quang Vinh (báo Đại Đoàn Kết) - thành viên câu lạc bộ Phóng viên ảnh Hà Nội cho biết: "Buổi triển lãm ảnh báo chí ngày hôm nay là "Dấu ấn 3", trước đó các thành viên trong câu lạc bộ phóng viên ảnh Hà Nội cũng đã tổ chức được 2 sự kiện triển lãm. Sau thời gian gần 2 năm dịch bệnh Covid-19 đến nay mới tổ chức lại để tổ chức buổi triển lãm tiếp theo. Các thành viên trong câu lạc bộ mong muốn buổi triển lãm này là dấu ấn riêng và không qua đơn vị tài trợ nào.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3"

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân xem trực tiếp những bức ảnh tại buổi triển lãm. Ảnh: Đình Trung

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân xem trực tiếp những bức ảnh tại buổi triển lãm. Ảnh: Đình Trung

Tại buổi triển lãm ảnh báo chí Dấu ấn 3 trưng bày hơn 100 tác phẩm ảnh báo chí trong khoảng thời gian từ 1/2020 đến tháng 5/2022. Ảnh: Đình Trung

Tại buổi triển lãm ảnh báo chí Dấu ấn 3 trưng bày hơn 100 tác phẩm ảnh báo chí trong khoảng thời gian từ 1/2020 đến tháng 5/2022. Ảnh: Đình Trung

Triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến chiêm ngưỡng những tác phẩm kiệt tác của phóng viên trong câu lạc bộ phóng viên ảnh Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

Triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến chiêm ngưỡng những tác phẩm kiệt tác của phóng viên trong câu lạc bộ phóng viên ảnh Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm ảnh báo chí được trưng bày dưới đây.

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm ảnh báo chí được trưng bày dưới đây.

Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc ảnh 6
Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc ảnh 7
Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc ảnh 8
Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc ảnh 9
Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc ảnh 10
Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc ảnh 11
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Các thành viên trong CLB phóng viên ảnh báo chí Hà Nội chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc. Ảnh: Đình Trung

Các thành viên trong CLB phóng viên ảnh báo chí Hà Nội chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc. Ảnh: Đình Trung

Ngoài ra, tôi rất mong những phóng viên trẻ, những phóng viên mới vào nghề hoặc làm nghề lâu thì được chiêm ngưỡng, thưởng thức các tác phẩm của các phóng viên ảnh, những người phóng viên ở các cơ quan báo chí, đơn vị báo chí họ là những người phơi mình lăn lộn, gặp nhiều nguy hiểm nhất để có được tác phẩm của chính mình. Qua đó, tôi muốn độc giả và những người xem triển lãm có cái nhìn về ảnh báo chí Việt Nam và ảnh báo chí của tất cả các tờ báo lớn đều có mặt tại buổi triển lãm hôm nay".

Theo kế hoạch, triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3" sẽ diễn ra đến hết ngày 30/6.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: