Cổ đông Công ty CP Thương mại Hà Tây bất an vì cổ phiếu liên tục sụt giảm, nợ xấu leo thang

(CLO) Hàng nghìn cổ đông tại Cty CP Thương mại Hà Tây (HTT) đang như “ngồi trên đống lửa” bởi lợi nhuận của doanh nghiệp này liên tục sụt giảm, cổ phiếu giảm đến 90% giá trị (từ 15.000 đồng/CP xuống còn 1.600 đồng/CP)…

Nhiều khoản đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng

Ông Đào Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ tại buổi niêm yết trên sàn chứng khoán

Ông Đào Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ tại buổi niêm yết trên sàn chứng khoán

Được biết, người điều hành con tàu đang có nguy cơ “đắm” này là ông Đào Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Theo các cổ đông, HTT là công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán từ ngày 05/07/2017, hàng nghìn nhà đầu tư đã tham gia và trở thành cổ đông của công ty này. Tại thời điểm niêm yết, cổ phiếu của doanh nghiệp có giá trị 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong hơn 02 năm qua với sự điều hành trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty, ông Đào Văn Chiến đã để cổ phiếu sụt giảm gần 90% giá trị, chỉ còn 1.600 đồng/CP. Hiện nay, công ty đang trong tình trạng bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước đưa vào diện cảnh báo.

Trong bản Báo cáo tài chính năm 2017 và 2018 của Công ty CP Thương mại Hà Tây (mã chứng khoán: HTT), các cổ đông cho rằng có rất nhiều vấn đề cần phải được làm sáng tỏ trong quản lý điều hành và việc để thất thoát tài sản. Cụ thể, khoản đầu tư của Công ty HTT vào Công ty CP Chè Linh Dương (Chè Linh Dương) 05 tỷ đồng. Hiện nay được giải thích một cách kỳ lạ trên Báo cáo tài chính năm 2018, không xác định được giá đầu tư hợp lý và Chè Linh Dương không cung cấp báo cáo cho khoản đầu tư này. Trong khi Chủ tịch HĐQT Cty Linh Dương chính là ông Đào Văn Chiến.

Khoản đầu tư vào Công ty CP ĐTXD Phúc Hưng 30 tỷ đồng cũng được giải thích một cách rất thiếu thuyết phục trong báo cáo tài chính, là không nhận được phản hồi của Công ty Phúc Hưng và không xác định được tính đúng đắn của khoản nợ này. Được biết, Công ty Phúc Hưng trước đây do ông Đào Văn Chiến làm Chủ tịch HĐQT. Hiện nay, ông Chiến đã bán toàn bộ hơn 80% cổ phần của mình tại công ty này cho nhóm cổ đông khác.

Điều lạ là khi được hỏi về khoản đầu tư này, đại diện Công ty Phúc Hưng cho rằng, doanh nghiệp không có khoản đầu tư nào từ HTT, cũng không hề có việc hợp tác kinh doanh dự án phân chia lợi nhuận…

Chưa hết, khoản đầu tư của HTT vào Dự án khu ĐTM Trung Văn mở rộng với số tiền lên tới hơn 79 tỷ đồng cũng có nguy cơ mất trắng khi dự án này được công bố hoàn thành vào quý IV/2017 nhưng cho đến nay vẫn đóng băng không hề có nhúc nhích. Đáng chú ý là, khoản đầu tư lớn đến trên 39,5% tổng số vốn góp của công ty mà lại chuyển tiền toàn bộ và đóng băng nhiều năm như vậy. Kịch bản mất vốn, không thể thu hồi số tiền khổng lồ này đang hiện hữu ngay trước mắt các cổ đông.

Cũng trong Báo cáo tài chính năm 2018, Cty HTT thể hiện khoản thanh toán cho Công ty Bạch Đằng 10 số tiền trên 50 tỷ đồng với nội dung là trả trước cho người bán, cho đến nay khoản thanh toán này còn 6,6 tỷ đồng. Và, kịch bản tương tự đây cũng là công ty do ông Chiến làm Chủ tịch HĐQT.

Nợ xấu leo thang

Không chỉ để xảy ra thực trạng các khoản đầu tư lớn của HTT thua lỗ, có nguy cơ mất trắng toàn bộ số vốn đã đầu tư mà các khoản nợ xấu tại ngân hàng của HTT đã lên tới con số hơn 46 tỷ đồng và có nguy cơ bị kê biên, cưỡng chế tài sản bất cứ lúc nào.

Điều khó hiểu là, phần lớn các khoản vay này đều là mới, nhưng ngay lập tức sau khi vay một thời gian ngắn đã lâm vào tình trạng nợ xấu. Toàn bộ khoản tiền này có dấu diệu “bốc hơi”, nhưng Cty Cty CP Thương mại Hà Tây không hề thay đổi được tình trạng kinh doanh và vẫn liên tục báo lỗ. Bốn khoản tài chính nêu trên với một Cty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, tổng số các khoản tài chính “khuất tất”, “khó đòi”, nguy cơ “mất vốn” đã lên tới 165 tỷ đồng, chiếm tới trên 80% vốn góp của Cty.

Được biết, tháng 9/2018 ông Đào Văn Chiến đã thoái toàn bộ phần vốn của mình tại HTT, việc làm này đã gây nên làn sóng không tốt cho nhà đầu tư cho rằng, ông Đào Văn Chiến đã có bản kế hoạch tẩu tán tài sản từ trước đó. Qua đó, cổ đông đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông của HTT.

Dự án của HTT bị chuyển sang VKS xem xét khởi tố theo thẩm quyền

Chiều 9/7/2019, trả lời phiên chất vấn tại HĐND TP. Hà Nội, Trung tướng Đào Duy Khương – Giám đốc Công an Thành phố cho biết, hiện Công an thành phố đã chuyển 5 công trình vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy không thể khắc phục dược sai phạm sang VKSND Thành phố đánh giá chứng cứ, cân nhắc khởi tố vụ án theo thẩm quyền. Trong đó có dự án 89 Phùng Hưng (quận Hà Đông) do HTT làm chủ đầu tư.

Nhóm PV

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: