Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) phối hợp với Sở Tài chính TP HCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 của UBND thành phố và Công văn số 11821 của Sở Tài chính liên quan đến việc rà soát, tổng hợp các công trình, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Sở Tài chính giao HoREA phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các dự án còn tồn đọng, chưa được đưa vào danh mục xem xét xử lý trước đây để tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng trước ngày 15/5/2026. Được biết, trong danh sách xem xét xử lý trước đó có 838 dự án đang gặp vướng mắc.
Trước thời điểm diễn ra hội nghị, HoREA cũng đã gửi tới các doanh nghiệp nhiều tài liệu liên quan cùng danh mục 838 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI đã được Sở Tài chính tổng hợp trước đó.
Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã kiến nghị bổ sung, điều chỉnh thông tin liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài. Đáng chú ý, CT Group đã có văn bản đề nghị bổ sung và chỉnh sửa thông tin pháp lý của dự án nhà ở xã hội Sài Gòn Venice tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ do danh mục 838 dự án trước đây ghi nhầm thông tin pháp lý với một dự án khác tại Nhà Bè.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng kiến nghị bổ sung dự án Khu sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc tại huyện Bình Chánh vào danh mục các công trình, dự án tiếp tục được xem xét tháo gỡ.
HoREA đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản khẩn trương rà soát và đối chiếu thông tin dự án của mình với danh mục 838 dự án đã được Sở Tài chính tổng hợp trước đây.
Cụ thể, đối với các dự án đã có tên trong danh mục, doanh nghiệp cần kiểm tra tính chính xác của thông tin, đồng thời chủ động đề xuất chỉnh sửa nếu phát hiện sai sót tương tự trường hợp của CT Group.
Với các dự án chưa được đưa vào danh mục, doanh nghiệp cần nhanh chóng báo cáo bổ sung theo hướng dẫn của Sở Tài chính để được xem xét tháo gỡ theo quy định.
Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị các doanh nghiệp có dự án khó khăn, vướng mắc tại các địa phương khác ngoài TP HCM chủ động làm việc với Sở Tài chính tại địa phương để được tổng hợp, xem xét xử lý theo cơ chế tương tự.
Theo HoREA, đây được xem là “cơ hội quý giá”, thậm chí có thể là “cơ hội cuối cùng” để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài đối với hàng loạt dự án bất động sản tồn đọng nhiều năm qua. Vì vậy, Hiệp hội nhấn mạnh, các doanh nghiệp khẩn trương gửi báo cáo trước ngày 15/5/2026 để kịp thời tổng hợp và chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý.
HoREA cho rằng, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, khơi thông dòng vốn và nguồn lực đất đai, mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Đồng thời, đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số từ năm 2026 trở đi.