Cơ hội thưởng thức những tác phẩm đồ hoạ chọn lọc của các nước ASEAN

(CLO) Chiều 6/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng kết Cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 - Việt Nam 2020.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Đây là lần thứ 3 sự kiện này được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN; Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức nhằm góp phần mở rộng quan hệ, giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực Mỹ thuật, đồng thời thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN.

BTC đã nhận được 345 tác phẩm của 182 tác giả đến từ 10 quốc gia ASEAN gửi tham dự. HĐNT đã lựa chọn 117 tác phẩm của 84 tác giả, gồm các thể loại tranh in: tranh in nổi (khắc gỗ, khắc cao su, khắc bìa và các kỹ thuật in nổi khác); tranh in lõm (khắc kim loại, khắc mica, khắc trên phim, khắc lõm cảm quang); tranh in phẳng (in đá, litho trên kim loại, litho trên gỗ); tranh in xuyên (in lưới, in trổ khuôn); tranh in độc bản (collagraph); tranh in các kỹ thuật khác: cyanotype (blue print), gumprint, tranh in kỹ thuật số; tranh in đa chiều (sắp đặt tranh in, book art tranh in, tranh in nhiều lớp). 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tặng hoa cho đại diện các nước ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tặng hoa cho đại diện các nước ASEAN.

HĐNT đánh giá, thông qua các sáng tác, các nghệ sĩ ASEAN mong muốn mang lại sự mới mẻ, thú vị trong từng tác phẩm, kích thích thị giác của người xem với những biểu đạt tinh tế do kỹ thuật in mang lại. HĐNT gồm các nhà chuyên môn của Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản đã chấm chọn được 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng, bao gồm: 01 giải Nhất (tác phẩm của họa sĩ Thái Lan), 02 giải Nhì (tác phẩm của các họa sĩ Thái Lan và Việt Nam), 03 giải Ba (tác phẩm của các họa sĩ Philippines, Thái Lan và Việt Nam) và 5 giải Khuyến khích.

Tác phẩm đạt giải nhất của Thái Lan.

Tác phẩm đạt giải nhất của Thái Lan.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Đây là dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN được giao lưu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm mới trong sáng tác, giới thiệu những tác phẩm về đất nước, con người mỗi nước, những vấn đề mà các nước ASEAN cùng quan tâm; là cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp xúc và thưởng thức những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các nước ASEAN. Đồng thời cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng.

Đây là dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN được giao lưu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm mới trong sáng tác, giới thiệu những tác phẩm về đất nước, con người mỗi nước, những vấn đề mà các nước ASEAN cùng quan tâm; là cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp xúc và thưởng thức những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các nước ASEAN. Đồng thời cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng.

Bà Đặng Thị Bích Ngân – TBT Nhà xuất bản Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) giới thiệu về bức tranh

Bà Đặng Thị Bích Ngân – TBT Nhà xuất bản Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) giới thiệu về bức tranh "Biển Mây" cho mọi người.

Góp mặt tại buổi triển lãm với bức tranh “Biển Mây” với nhiều ý nghĩa, bà Đặng Thị Bích Ngân – TBT Nhà xuất bản Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) kể: Một lần, tôi có dịp đi vẽ cho một đơn vị biên phòng ở Lai Châu. Trên đường trở về, tới Tam Đường, ai cũng muốn xem người nhảy dù trên thung lũng. Thế nhưng, sắp tới Tam Đường, bỗng trời tắt nắng, mây ở đâu ùn ùn kéo tới, chỉ một loáng, phủ kín cả đường đi. Nhìn ra xung quanh cảnh đẹp tuyệt: trên trời cao lọt vài tia nắng yếu, phía các ngọn núi dưới thung lũng mây dày đặc bay trào ra, cuộn lại, tràn xuống bồng bềnh phủ kín thung lũng, tràn ra đường. Chúng tôi dừng lại bên đường và ùa ra ngắm cảnh, chụp hình. Ấn tượng đó đọng mãi trong tôi và đã cho tôi cảm xúc vẽ nên bức

Góp mặt tại buổi triển lãm với bức tranh “Biển Mây” với nhiều ý nghĩa, bà Đặng Thị Bích Ngân – TBT Nhà xuất bản Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) kể: Một lần, tôi có dịp đi vẽ cho một đơn vị biên phòng ở Lai Châu. Trên đường trở về, tới Tam Đường, ai cũng muốn xem người nhảy dù trên thung lũng. Thế nhưng, sắp tới Tam Đường, bỗng trời tắt nắng, mây ở đâu ùn ùn kéo tới, chỉ một loáng, phủ kín cả đường đi. Nhìn ra xung quanh cảnh đẹp tuyệt: trên trời cao lọt vài tia nắng yếu, phía các ngọn núi dưới thung lũng mây dày đặc bay trào ra, cuộn lại, tràn xuống bồng bềnh phủ kín thung lũng, tràn ra đường. Chúng tôi dừng lại bên đường và ùa ra ngắm cảnh, chụp hình. Ấn tượng đó đọng mãi trong tôi và đã cho tôi cảm xúc vẽ nên bức "Biển mây".

Nhiều bạn trẻ hào hứng với cuộc triển lãm tranh.

Nhiều bạn trẻ hào hứng với cuộc triển lãm tranh.

Empty
Phó Chủ tịch HĐNT, PGS.TS. họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương (Trưởng khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) cho rằng, Cuộc thi và Triển lãm là một điều kỳ diệu, một chiến thắng lớn của nghệ thuật tranh in trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Điều đó cho thấy lợi thế và giá trị của tranh in đối với việc giao lưu nghệ thuật trong thế giới ngày nay. So với hai lần tổ chức trước đây, sự mới mẻ của sự kiện lần này nằm ở hình thức tranh in đa chiều qua một số mở rộng thú vị về điểm tiếp xúc của người xem với tác phẩm.

Phó Chủ tịch HĐNT, PGS.TS. họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương (Trưởng khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) cho rằng, Cuộc thi và Triển lãm là một điều kỳ diệu, một chiến thắng lớn của nghệ thuật tranh in trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Điều đó cho thấy lợi thế và giá trị của tranh in đối với việc giao lưu nghệ thuật trong thế giới ngày nay. So với hai lần tổ chức trước đây, sự mới mẻ của sự kiện lần này nằm ở hình thức tranh in đa chiều qua một số mở rộng thú vị về điểm tiếp xúc của người xem với tác phẩm.

Người dân thích thu khi ngắm các bức tranh triển lãm.

Người dân thích thu khi ngắm các bức tranh triển lãm.

Empty
Giáo sư Takeshi Hara, giảng viên Khoa Sơn dầu và Tranh in, Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tokyo (Nhật bản), Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật đánh giá: Tôi rất ngạc nhiên bởi sự đa dạng của những tác phẩm nghệ thuật được gửi đến, thể hiện nhiều kỹ thuật và cách thức biểu đạt. Tôi rất thích những kỹ thuật tinh tế trong các tác phẩm của những nghệ sĩ tham gia cuộc thi.

Giáo sư Takeshi Hara, giảng viên Khoa Sơn dầu và Tranh in, Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tokyo (Nhật bản), Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật đánh giá: Tôi rất ngạc nhiên bởi sự đa dạng của những tác phẩm nghệ thuật được gửi đến, thể hiện nhiều kỹ thuật và cách thức biểu đạt. Tôi rất thích những kỹ thuật tinh tế trong các tác phẩm của những nghệ sĩ tham gia cuộc thi.

Empty
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25-11, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25-11, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: