Cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc phải sa thải hàng trăm nhân viên do thiếu tài chính

(CLO) Cơ quan ứng phó thảm họa và khẩn cấp của Liên hợp quốc sẽ cắt giảm 20% lực lượng lao động toàn cầu và thu hẹp hoạt động tại 9 quốc gia.

Trong bức thư nghiêm túc gửi tới các nhân viên được chia sẻ trên trang web của cơ quan vào thứ Sáu, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) Tom Fletcher đã phác thảo những "cuộc cắt giảm tàn khốc" do thiếu hụt gần 60 triệu đô la tiền tài trợ cho năm 2025, cùng với nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng.

OCHA sẽ rút hoặc điều chỉnh các hoạt động ở Cameroon, Colombia, Eritrea, Iraq, Libya, Nigeria, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Zimbabwe, và đặt mục tiêu ưu tiên "phản ứng năng động và toàn diện" tại các địa điểm còn lại mà tổ chức này hoạt động.

Nhan dao
Hoạt động nhân đạo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: OCHA

Theo Najwa Mekki, Giám đốc Truyền thông tại OCHA, trích dẫn một lá thư riêng mà Fletcher đã viết, OCHA có kế hoạch sa thải khoảng 500 nhân viên trong số 2.600 nhân viên của mình trên hơn 60 quốc gia với sự hiện diện tập trung hơn ở ít địa điểm hơn.

Việc cắt giảm này diễn ra sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng, bao gồm lệnh đóng băng tuyển dụng và hạn chế đi lại, giúp tiết kiệm được 3,7 triệu đô la.

“Cộng đồng nhân đạo đã thiếu kinh phí, quá sức và thực sự bị tấn công. Bây giờ, chúng ta phải đối mặt với một làn sóng cắt giảm tàn bạo”, Fletcher viết, nhấn mạnh rằng việc cắt giảm bắt nguồn từ những hạn chế về tài chính chứ không phải là nhu cầu giảm sút.

Fletcher nhấn mạnh sự chuyển hướng của cơ quan này sang mô hình “nhẹ hơn, nhanh hơn” tập trung vào các ưu tiên cốt lõi: ứng phó khủng hoảng, cải cách khu vực và lãnh đạo nhân đạo.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: