Có tên trong danh sách vi phạm giao thông, nhà trường xử lý vi phạm ra sao?

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng Văn hóa – Xã hội quận, huyện, thị xã và các nhà trường về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2025-2026.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường chủ động phối hợp với Công an địa phương để tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia cùng các chế tài xử phạt.

Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, hạn chế tối đa việc đi lại trong sân trường.

Đáng chú ý, khi tiếp nhận danh sách học sinh vi phạm giao thông do Công an cung cấp, nhà trường sẽ rà soát và xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả xử lý được tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT và Công an địa phương.

Tuyên truyền pháp Luật về An toàn giao thông đường bộ và xây dựng văn hoá tham gia giao thông cho học sinh.
Tuyên truyền pháp Luật về An toàn giao thông đường bộ và xây dựng văn hoá tham gia giao thông cho học sinh.

Bên cạnh đó, các trường được yêu cầu tuyên truyền đến phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đảm bảo 100% học sinh ký cam kết chấp hành Luật Giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Đối với các trường có tổ chức dịch vụ đưa đón bằng ô tô, đơn vị cung cấp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng phương tiện, lái xe tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; quy trình đón – trả học sinh phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông.
Các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng phương tiện công cộng để góp phần giảm ùn tắc giao thông; đồng thời duy trì các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích tham gia giải tỏa ùn tắc tại cổng trường.

Với loạt biện pháp đồng bộ, ngành giáo dục Thủ đô khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương và văn hóa giao thông ngay từ trong trường học.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: