Colombia ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ

(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Ba (11/11) đã ra lệnh cho lực lượng an ninh nước này ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia từng là đối tác trong cuộc chiến chống ma túy đang xấu đi.

Trong một thông điệp đăng trên MXH X, Tổng thống Petro viết rằng quân đội Colombia phải lập tức chấm dứt "các thông tin liên lạc và các thỏa thuận khác với các cơ quan an ninh Mỹ" cho đến khi Mỹ ngừng các cuộc tấn công vào các thuyền bị nghi chở ma túy ở Caribe.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Petro cho biết: "Cuộc chiến chống ma túy phải được đặt dưới quyền con người của người dân Caribe". Hiện vẫn chưa rõ loại thông tin nào Colombia sẽ ngừng chia sẻ với Mỹ. Nhà Trắng chưa có phản hồi ngay lập tức trước những tuyên bố mới nhất của ông Petro.

Theo số liệu do chính quyền ông Trump cung cấp, ít nhất 75 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích của quân đội Mỹ trong vùng biển quốc tế kể từ tháng 8.

Các cuộc tấn công ban đầu diễn ra ở phía nam Caribe, gần bờ biển Venezuela, nhưng gần đây đã chuyển sang phía đông Thái Bình Dương, nơi Mỹ nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ngoài khơi Mexico.

Tổng thống Petro từ lâu đã chỉ trích chính sách chống ma túy của Mỹ, và cáo buộc chính quyền ông Trump nhắm vào những nông dân trồng lá coca, nguyên liệu cơ bản của cocaine, thay vì tập trung vào các ông trùm buôn lậu ma túy lớn và những kẻ rửa tiền.

Vào Chủ nhật, ông Petro cho biết đã gặp gia đình một ngư dân Colombia bị thiệt mạng trong một trong những cuộc tấn công đó.

"Anh ấy có thể đang chở cá, hoặc có thể đang chở cocain, nhưng anh ấy đã chưa bị kết án tử hình. Không có lý do gì để giết chết anh ấy", ông Petro phát biểu trong một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh và Liên minh châu Âu được Colombia đăng cai tổ chức vào Chủ nhật.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: