Trước đó cùng ngày, ông Trump chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro về vấn đề ma túy, trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu có liên quan đến một nhóm nổi dậy Colombia.
Tổng thống Petro khẳng định con tàu thuộc về một "gia đình nghèo khó", không phải là của nhóm nổi dậy, và chính quyền của ông đã lên án các phát biểu của ông Trump là xúc phạm.
Những bình luận mới nhất của ông Trump đánh dấu mức thấp mới trong quan hệ giữa Washington và Bogota, khi ông cáo buộc Colombia đồng lõa với đường dây buôn bán ma túy bất hợp pháp. "Họ không chống lại ma túy — chính họ là những kẻ sản xuất ma túy", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên Không lực Mỹ.
Tổng thống Petro đã phản đối các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe, vốn đã khiến hàng chục người thiệt mạng và làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Nhiều chuyên gia pháp lý cũng lên án loạt hành động quân sự đặc biệt này.
Ông Trump nói Mỹ sẽ "cắt bỏ toàn bộ số tiền mà chúng tôi đang cho" Colombia và cho biết ông sẽ công bố mức tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ nước này vào thứ Hai.
Hiện chưa rõ khoản viện trợ mà Trump đề cập là gì. Colombia từng là một trong những quốc gia nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ ở Tây Bán cầu, nhưng dòng tiền này đột ngột bị cắt giảm trong năm nay do sự đóng cửa của USAID, cơ quan viện trợ nước ngoài của Chính phủ Mỹ.
Hiện tại, Colombia đang chịu mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, mức cơ bản mà Trump đã áp đặt lên nhiều quốc gia.
Bộ Ngoại giao Colombia tuyên bố sẽ tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế để bảo vệ Tổng thống Petro và nền tự chủ của đất nước. "Những cáo buộc này là một hành động cực kỳ nghiêm trọng và làm tổn hại đến nhân phẩm của Tổng thống Colombia", Bộ này cho biết trong một tuyên bố.
Bản thân Colombia cũng đang vật lộn với các vấn đề ma túy lâu đời của chính mình. Năm ngoái, Tổng thống Petro cam kết sẽ kiểm soát các khu vực trồng coca trong nước bằng một chiến dịch can thiệp quân sự và xã hội quy mô lớn.
Vào tháng 9, ông Trump đã liệt kê các quốc gia như Afghanistan, Bolivia, Myanmar, Colombia và Venezuela vào danh sách những nước mà Mỹ cho rằng đã "thất bại rõ ràng" trong việc tuân thủ các thỏa thuận chống ma túy trong năm qua.