Căng thẳng leo thang, Colombia triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

(CLO) Colombia đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước để tham vấn, giữa lúc căng thẳng giữa hai nước leo thang vì tranh cãi về chiến dịch chống ma túy.

"Đại sứ Colombia tại Mỹ Daniel Garcia-Pena được Tổng thống Gustavo Petro triệu về nước để tham vấn và đã có mặt tại thủ đô Bogota", Bộ Ngoại giao Colombia thông báo ngày 20/10. "Chính phủ Colombia sẽ sớm thông báo về các quyết định liên quan".

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 công khai chỉ trích người đồng cấp Petro về vấn đề ma túy. Ông Trump yêu cầu ông Petro "đóng cửa" các khu trồng ma túy, nếu không, "Mỹ sẽ tự làm theo cách không nhẹ nhàng".

Ông chủ Nhà Trắng còn đe dọa cắt đứt "các khoản thanh toán và trợ cấp quy mô lớn" dành cho Colombia, đồng thời áp thêm thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Colombia triệu hồi đại sứ tại Mỹ. Hồi tháng 7, Bogota đã thực hiện động thái tương tự để đáp trả việc Washington rút quyền đại biện lâm thời John McNamara khỏi Bogota. Lúc đó, Tổng thống Petro cáo buộc Mỹ hậu thuẫn một âm mưu lật đổ chính quyền của ông, trong khi Nhà Trắng kiên quyết bác bỏ.

Quan hệ Mỹ - Colombia tiếp tục xấu đi kể từ khi Washington phát động chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe đầu tháng 9. Quân đội Mỹ công bố đã không kích và phá hủy 7 tàu thuyền chở ma túy, dẫn đến hơn 30 người thiệt mạng.

Washington sau đó tuyên bố không còn xem Bogota là đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống ma túy. Đổi lại, Colombia dừng toàn bộ các giao dịch mua sắm vũ khí từ Mỹ. Đến cuối tháng 9, Mỹ thu hồi thị thực của Tổng thống Petro sau khi ông tham gia một cuộc tuần hành ủng hộ Palestine tại New York.

Ngày 8/10, ông Petro tiết lộ một trong những thuyền bị Mỹ tấn công chở theo công dân Colombia, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án.

"Đây không phải cuộc chiến chống buôn lậu, mà là cuộc chiến vì dầu mỏ và thế giới cần phải ngăn chặn. Hành động gây hấn này nhằm vào toàn bộ Mỹ Latinh và Caribe", ông Petro khi đó nhấn mạnh.

Nhà Trắng nhanh chóng bác bỏ cáo buộc từ phía Colombia, đồng thời yêu cầu ông Petro rút lại những bình luận "đáng trách và vô căn cứ".

Đến ngày 19/10, Tổng thống Petro tiếp tục lên án Mỹ vi phạm chủ quyền Colombia, khiến một ngư dân nước này thiệt mạng trong cuộc tập kích trên vùng biển Caribe.

Mỹ vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Colombia, chiếm gần 35% kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ, theo Phòng thương mại Colombia - Mỹ. Ngược lại, khoảng 70% hàng hóa Colombia nhập khẩu từ Mỹ bao gồm những sản phẩm mà nước này chưa thể tự sản xuất.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: