Con đập thủy điện cao nhất thế giới ở Trung Quốc bắt đầu tích nước

(CLO) Đập thủy điện Shuangjiangkou ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, dự kiến là con đập cao nhất thế giới khi hoàn thành, đã bắt đầu tích nước từ 1/5, đánh dấu bước tiến quan trọng tiến tới vận hành thương mại.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 36 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4,9 tỷ USD), do Tổng công ty xây dựng điện quốc gia Trung Quốc (PowerChina) phát triển, nằm ở châu tự trị dân tộc Tạng và Khương Aba, trên thượng nguồn sông Dadu. Công trình này đã được xây dựng gần một thập kỷ và được kỳ vọng vừa phát điện, vừa kiểm soát lũ.

Dap cao nhat
Bản vẽ về con đập. Ảnh: CC

Khi hoàn thiện, đập sẽ cao tới 315 mét, vượt kỷ lục hiện tại do đập Jinping-I nắm giữ, tương đương một tòa nhà hơn 100 tầng. PowerChina cho biết sau giai đoạn tích nước đầu tiên, mực nước đã đạt 2.344 mét, cao hơn mực sông ban đầu khoảng 80 mét. Dung tích hồ chứa đạt khoảng 110 triệu mét khối, gấp gần 8 lần diện tích Tây Hồ ở Hàng Châu.

untitled(7).png
Dự án thủy điện Shuangjiangkou ở tỉnh Tứ Xuyên đã được xây dựng trong gần một thập kỷ. Ảnh: Tập đoàn năng lượng quốc gia Trung Quốc

Theo kế hoạch, tổ máy đầu tiên sẽ phát điện vào cuối năm nay, và khi đi vào vận hành đầy đủ, đập Shuangjiangkou sẽ có công suất 2.000 megawatt, sản xuất hơn 7 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm – đủ cung cấp cho hơn 3 triệu hộ gia đình. Lượng điện sạch này được ước tính thay thế gần 3 triệu tấn than và giảm hơn 7 triệu tấn khí thải CO₂ hàng năm.

untitled(8).png
Đập thủy điện sẽ cao 315 mét sau khi hoàn thành. Ảnh: Tập đoàn năng lượng quốc gia Trung Quốc

Được chính quyền trung ương Trung Quốc phê duyệt từ tháng 4/2015, công trình đối mặt với hàng loạt thách thức kỹ thuật do tọa lạc ở độ cao hơn 2.400 mét, địa chất phức tạp và yêu cầu chống động đất nghiêm ngặt. Các kỹ sư đã phải dùng tới robot, công nghệ truyền thông 5G và máy bay không người lái để đảm bảo độ chính xác và an toàn trong quá trình xây dựng.

Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng đập cao – với hơn 22.000 công trình trên 15 mét – nhằm phục vụ thủy điện, kiểm soát lũ và tưới tiêu, đặc biệt tập trung ở khu vực phía tây nam như Lan Thương, Dương Tử và Kim Sa.

Xem thêm

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

(CLO) Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ ngày 6/6 cho biết đã tiến hành không kích các trạm radar ven biển của Iran, sau khi bắn hạ nhiều máy bay không người lái được cho là đang hướng về khu vực eo biển Hormuz.

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

(CLO) Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 6 năm vào tháng 5, sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của nước này, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Iran sụt giảm mạnh và ước tính thất thu gần 6 tỷ USD chỉ trong hai tháng.

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 cho biết hiện ông chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ đề xuất hai bên tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ

(CLO) Chính phủ Cuba lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cùng nhiều quan chức, tổ chức và doanh nghiệp của nước này.

Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine

(CLO) Hạ viện Mỹ ngày 4/6 đã thông qua một dự luật hỗ trợ mới cho Ukraine sau khi một nhóm nghị sĩ Cộng hòa cùng các nghị sĩ Dân chủ thúc đẩy thành công việc đưa dự luật ra bỏ phiếu.

Nga gia tăng sức ép quân sự, Ukraine đẩy mạnh phản công tầm xa

Nga gia tăng sức ép quân sự, Ukraine đẩy mạnh phản công tầm xa

(CLO) Những diễn biến quân sự đầu tháng 6/2026 cho thấy Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng quân sự và mạng lưới hậu cần của Ukraine. Theo giới chức Nga, các hoạt động này được triển khai như một phần của chiến lược gây sức ép quân sự đối với Kiev, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nỗ lực đàm phán trong tương lai.

Cỡ chữ bài viết: