(CLO) Ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11 khiến đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn bị vỡ vào chiều 7/10. Sự cố gây thiệt hại vật chất khoảng 50 tỷ đồng, nước tràn xuống hạ du khiến chính quyền phải khẩn cấp ứng phó.
(CLO) Chiều 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Hồng, Lạng Sơn) bất ngờ bị vỡ một đoạn dài khoảng 10m, nước từ hồ chứa ồ ạt tràn xuống hạ du, đe dọa nhiều khu dân cư. Chính quyền đã khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn.
(CLO) Ethiopia chính thức khánh thành đập thủy điện lớn nhất châu Phi vào thứ Ba (9/9), một dự án cung cấp năng lượng cho hàng triệu người dân Ethiopia nhưng làm gia tăng căng thẳng với Ai Cập ở hạ lưu.
(CLO) Trung Quốc tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Thủy điện Mohmand, một công trình trọng điểm tại Pakistan, trong bối cảnh Ấn Độ đe dọa cắt nguồn nước từ các con sông chảy qua lãnh thổ mình.
(CLO) Đập thủy điện Shuangjiangkou ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, dự kiến là con đập cao nhất thế giới khi hoàn thành, đã bắt đầu tích nước từ 1/5, đánh dấu bước tiến quan trọng tiến tới vận hành thương mại.
(CLO) Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn trên sông Yarlung Zangbo ở Tây Tạng (Trung Quốc), con sông chảy vào lãnh thổ Ấn Độ và Bangladesh.
(CLO) Việc nước mặn lấn sâu vào đất liền ĐBSCL tới 100km đã khiến hàng chục ngàn ha lúa chết rụi, hàng trăm ngàn ha cây ăn trái, hoa màu héo rũ, đẩy gần 200.000 hộ dân vào cảnh thiếu nước ngọt và nguy cơ dịch bệnh…
(CLO) Trung Quốc đã phê duyệt xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới, đánh dấu sự khởi động của dự án đầy tham vọng tại khu vực phía đông cao nguyên Tây Tạng.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có công điện hỏa tốc về việc tăng cường ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 và đảm bảo an toàn trong vận hành công trình thuỷ điện.
(CLO) Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương vừa có Công điện về việc ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý, thực hiện đảm bảo công tác an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, hồ thải.
(CLO) Những hình ảnh vệ tinh trước và sau về khu vực hạ lưu con đập bị vỡ hôm thứ Ba vừa rồi cho thấy mức độ tàn phá ghê gớm của thảm họa này đối với một vùng rộng lớn ở phía Nam Ukraine.
(CLO) Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng các con đập lớn nhất thế giới để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060. Tuy nhiên, tham vọng thủy điện của nước này đã tác động tiêu cực đến các dòng sông và người dân dưới hạ lưu, gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và cả Việt Nam.
(CLO) Hiện nay xây dựng các công trình hồ, đập thủy điện, thủy lợi có tác động tiêu cực đến môi trường. Vì các công trình đa số đều xây dựng ở khu vực miền núi, trung du, đồng thời, việc xây dựng còn tác động đến sự ổn định của kết cấu đất đá nên cũng có thể tác động đến sạt lở đất.
(CLO) Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nằm trên địa bàn ba thành phố Cửu Giang, Thượng Nhiêu và Nam Xương của tỉnh Giang Tây, đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì mực nước tăng vọt những ngày qua.
(CLO) Ngày 25/5, tại công trình Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 người chết, 3 người bị thương do cần cẩu bị đứt cáp trong lúc đưa công nhân lên đục bê tông trên dầm cao.