Ấn Độ lo ngại về dự án đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc

(CLO) Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn trên sông Yarlung Zangbo ở Tây Tạng (Trung Quốc), con sông chảy vào lãnh thổ Ấn Độ và Bangladesh.

Dự án này, dự kiến sản xuất 300 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm, đã được Bắc Kinh phê duyệt và được quảng bá là đập lớn nhất thế giới cùng loại.

Mặc dù Trung Quốc khẳng định dự án sẽ không gây tác động lớn đến môi trường hoặc nguồn nước ở hạ lưu, Ấn Độ và Bangladesh vẫn bày tỏ lo ngại. Sông Yarlung Zangbo khi ra khỏi Tây Tạng sẽ trở thành sông Brahmaputra, chảy vào các bang Arunachal Pradesh và Assam của Ấn Độ, và cuối cùng là vào Bangladesh.

an do lo ngai ve du an dap thuy dien lon nhat the gioi cua trung quoc hinh 1

Sông Yarlung Zangbo. Ảnh: GI

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết New Delhi đã yêu cầu Trung Quốc đảm bảo lợi ích của các quốc gia hạ lưu không bị tổn hại bởi các hoạt động tại khu vực thượng nguồn. Ông khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngoài lo ngại về con đập, Ấn Độ cũng phản đối quyết định của Trung Quốc về việc thành lập hai quận mới tại Tây Tạng, trong đó có một khu vực tranh chấp mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Ông Jaiswal nhấn mạnh hành động này không thay đổi lập trường của New Delhi về chủ quyền lãnh thổ và không hợp pháp hóa việc Trung Quốc sở hữu khu vực này.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vốn trở nên căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới năm 2020, đã có dấu hiệu cải thiện gần đây. Hai bên đạt thỏa thuận rút quân khỏi các điểm đối đầu ở phía tây dãy Himalaya vào tháng 10 và tổ chức các cuộc đàm phán chính thức lần đầu tiên sau 5 năm. Dù vậy, những mâu thuẫn như dự án đập thủy điện và tranh chấp lãnh thổ vẫn là thách thức lớn trong việc cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia.

Ngọc Ánh (theo India News, Reuters, Tân Hoa Xã)

Xem thêm

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau quyết liệt, căng thẳng leo thang

(CLO) Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ ngày 6/6 cho biết đã tiến hành không kích các trạm radar ven biển của Iran, sau khi bắn hạ nhiều máy bay không người lái được cho là đang hướng về khu vực eo biển Hormuz.

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu gần 6 tỷ USD dầu mỏ

(CLO) Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 6 năm vào tháng 5, sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của nước này, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Iran sụt giảm mạnh và ước tính thất thu gần 6 tỷ USD chỉ trong hai tháng.

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 cho biết hiện ông chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ đề xuất hai bên tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

Cỡ chữ bài viết: