Con trai cựu Tổng thống Sri Lanka bị bắt do nghi vấn gian lận trong quân đội

(CLO) Ủy ban Điều tra Cáo buộc Hối lộ hoặc Tham nhũng (CIABOC) của Sri Lanka ngày 17/6 đã chính thức bắt giữ ông Yoshitha Rajapaksa, con trai thứ hai của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa để điều tra về nghi vấn gian lận trong quân đội.

Cuộc điều tra tập trung vào quá trình ông Yoshitha Rajapaksa được tuyển dụng vào Hải quân Sri Lanka và chuyến đi đào tạo sau đó tại Học viện Hải quân Hoàng gia Anh. Các điều tra viên của CIABOC đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về tiêu chuẩn đầu vào của ông Yoshitha.

Theo quy định của nước này, một học viên sĩ quan gia nhập Hải quân bắt buộc phải vượt qua kỳ thi trình độ cao cấp ở các khối khoa học hoặc toán học. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ông Yoshitha chỉ theo học khối nghệ thuật, dẫn đến việc ông không đủ tiêu chuẩn cơ bản cho vị trí này.

Các bằng chứng từ cơ quan chức năng chỉ ra rằng các tiêu chuẩn tuyển dụng ban đầu đã được sửa đổi và các thông báo tuyển dụng mới đã được ban hành chỉ để hợp thức hóa việc bổ nhiệm ông Yoshitha. Thậm chí, các yêu cầu về trình độ trung học cũng được điều chỉnh trong quá trình tuyển dụng để phù hợp với nền tảng học vấn của con trai cựu Tổng thống.

the-parliament-of-sri-lanka.jpg
Toà nhà Quốc hội Sri Lanka. Ảnh: CC/Kolitha de Silva

Sau khi gia nhập Hải quân, ông Yoshitha đã sang Anh vào tháng 1/2007 để theo học tại Học viện Hải quân Hoàng gia trong thời gian hơn 1,5 năm. Toàn bộ chi phí đào tạo này đều do Chính phủ Sri Lanka chi trả thay vì thông qua một chương trình học bổng chính thức.

Trước đó, ông Yoshitha đã được triệu tập để trình diện vào ngày 16/6, nhưng ông đã gửi văn bản thông báo không thể có mặt do phải tham gia một phiên tòa tại Tòa phúc thẩm. Sau khi lịch hẹn được dời sang sáng ngày 17/6, ông đã bị tạm giữ ngay sau buổi thẩm vấn.

Trong cùng vụ việc này, CIABOC cũng đã triệu tập cựu Tư lệnh Hải quân Wasantha Karannagoda. Ông bị nghi ngờ là người đã gửi thư cho học viện tại Anh vào tháng 9/2006 để hỏi về việc tiếp nhận ông Yoshitha.

Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đang đẩy mạnh các biện pháp chống tham nhũng. Trước đó, Tổng Giám đốc CIABOC, ông Ranga Dissanayake, đã đưa ra những thông điệp rất cứng rắn đối với các quan chức chính phủ và công chúng về nỗ lực quét sạch tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Trong một tuyên bố gần đây, ông Ranga Dissanayake gửi lời cảnh báo trực tiếp đến tất cả các cán bộ công quyền rằng: “Ủy ban Điều tra Cáo buộc Hối lộ hoặc Tham nhũng đang giám sát chặt chẽ các bạn. Vì vậy, hãy dừng ngay lập tức các loại hoạt động này”.

Trong thời gian tới, CIABOC cho biết sẽ tăng cường giám sát tất cả các đối tượng liên quan để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý nhà nước. Một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là tất cả các quan chức công quyền tại Sri Lanka phải kê khai tài sản và nợ trước thời hạn ngày 30/6, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý nghiêm khắc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: