Tin tặc tấn công Bộ Tài chính Sri Lanka, đánh cắp 2,5 triệu USD

(CLO) Chính phủ Sri Lanka vào ngày 23/4 thông báo các tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Bộ Tài chính nước này và chiếm đoạt số tiền lên tới 2,5 triệu USD.

Đây được ghi nhận là vụ đánh cắp tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay do tin tặc thực hiện nhắm vào một cơ quan nhà nước tại quốc gia đang gánh chịu nợ nần chồng chất này.

Vụ tấn công mạng nói trên là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực phục hồi của Sri Lanka, trong bối cảnh đảo quốc này vẫn đang chật vật vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc bắt đầu từ năm 2022 sau khi chính quyền Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ đối với khoản nợ nước ngoài trị giá 46 tỷ USD.

sl_colombo_asv2020-01_img08_lankem_plantation_house.jpg
Một góc thủ đô Colombo, Sri Lanka. Ảnh: A.Savin

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Colombo, ông Harshana Suriyapperuma, Thư ký Bộ Tài chính Sri Lanka, cho biết số tiền bị đánh cắp vốn được dành để thanh toán các khoản nợ cho phía Úc. Sau khi lỗ hổng bảo mật bị phát hiện, bốn quan chức cấp cao tại Văn phòng Quản lý Nợ công (PDMO) nước này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quá trình làm rõ vụ việc.

Ông Suriyapperuma cũng khẳng định rằng các cơ quan chức năng của Sri Lanka hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ việc phức tạp này.

Đáng chú ý, PDMO chỉ mới được thành lập vào đầu năm nay theo thỏa thuận về gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế được ký kết từ năm 2023 nhằm giúp Sri Lanka thoát khỏi tình trạng sụp đổ kinh tế. Liên quan đến sự việc, Cao ủy Úc tại Sri Lanka, ông Matthew Duckworth, xác nhận rằng phía Canberra đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong các khoản thanh toán nợ đến hạn.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Duckworth cho biết: "Các cơ quan chức năng Sri Lanka đang điều tra vụ việc và phối hợp với các quan chức Úc, những người đang hỗ trợ cuộc điều tra". Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Úc vẫn cam kết hỗ trợ Sri Lanka trở lại trạng thái bền vững về nợ".

Vụ tấn công xảy ra trong một bối cảnh khá trớ trêu khi ngay từ đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Sri Lanka đã triển khai một chiến dịch truyền thông rầm rộ trên các mặt báo địa phương nhằm cảnh báo người dân không trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: