Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Báo Tiền Phong lần đầu tổ chức concert quy mô lớn

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết: "Concert Thanh Xuân" là dấu mốc đặc biệt đối với Báo Tiền Phong khi lần đầu tiên tổ chức một concert quy mô lớn dành cho công chúng trẻ.

clo_br_img-0662.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu tại buổi họp báo.

"Concert Thanh Xuân" quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/Producer Hoaprox.

Trong suốt quá trình phát triển, Báo Tiền Phong luôn đồng hành cùng thanh niên Việt Nam, phản ánh hơi thở của đời sống trẻ, lan tỏa những tấm gương đẹp và những giá trị tích cực trong xã hội. Với "Concert Thanh Xuân", tờ báo mong muốn mở rộng cách tiếp cận công chúng trẻ thông qua một không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại, nơi những câu chuyện về tuổi trẻ không chỉ được kể bằng con chữ mà còn được truyền tải bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc.

“Với Tiền Phong, "Concert Thanh Xuân" là một dấu mốc mới. Lần đầu tiên tổ chức một concert quy mô lớn, chúng tôi muốn thử một cách kể khác về tuổi trẻ Việt Nam - không chỉ trên mặt báo, mà bằng âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp. Chúng tôi mong rằng khi đến với "Concert Thanh Xuân", mỗi khán giả sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình: một bài hát, một ký ức, một niềm tin, hoặc cảm giác được đứng giữa hàng vạn con người cùng chung một nhịp đập”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, "Concert Thanh Xuân" không dừng lại ở một đêm nhạc giải trí đơn thuần mà hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam thông qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước. Bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chương trình mở ra không gian gặp gỡ của nhiều thế hệ, nơi những giá trị của thanh xuân được nhìn lại, được tiếp nối và được thắp sáng bằng năng lượng của hôm nay.

Không gian văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đoàn lần thứ XIII

Phát biểu tại họp báo, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, mở ra một chặng đường phát triển mới với những yêu cầu, nhiệm vụ và khát vọng mới đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam.

clo_br_img-0660.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An.

Theo ông Nguyễn Thái An, điều mà tổ chức Đoàn hướng tới sau mỗi kỳ Đại hội không chỉ là các văn kiện, chỉ tiêu hay chương trình hành động được thông qua, mà quan trọng hơn là làm sao để tinh thần Đại hội thực sự đi vào đời sống thanh niên, trở thành cảm hứng hành động, trở thành động lực để mỗi bạn trẻ sống tích cực hơn, trách nhiệm hơn và dấn thân nhiều hơn cho cộng đồng, cho đất nước.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền cần được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và gần gũi với thanh niên. Bên cạnh các phương thức truyền thông truyền thống, việc xây dựng những không gian văn hóa hiện đại có khả năng kết nối cảm xúc, lan tỏa những giá trị tích cực và tạo sức ảnh hưởng trong xã hội là yêu cầu cần thiết.

“Từ tinh thần ấy, trên cơ sở đề xuất của Báo Tiền Phong, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất giao Báo chủ trì tổ chức "Concert Thanh Xuân". Đây được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII”, ông Nguyễn Thái An cho biết.

Mỗi thế hệ đều có thanh xuân của riêng mình gắn với những sứ mệnh lịch sử khác nhau. Nếu có những thế hệ thanh xuân gắn với những năm tháng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; có thế hệ gắn với công cuộc dựng xây và đổi mới đất nước, thì thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và đổi mới sáng tạo với khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

“Thanh Xuân không chỉ là lời nhắc nhớ về những năm tháng đẹp nhất của mỗi người, mà còn là lời mời gọi tuổi trẻ cùng sống đẹp hơn, nghĩ lớn hơn, hành động nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn”, ông Nguyễn Thái An nhấn mạnh.

Kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam bằng âm nhạc đương đại

Ban Tổ chức cho biết, "Concert Thanh Xuân" được triển khai theo mạch ba chương nghệ thuật xuyên suốt.

Chương một, "Ngọn lửa Thanh xuân", mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.

clo_br_img-0664.jpg
Quang cảnh diễn ra buổi họp báo

Chương hai, Khát vọng Thanh xuân", đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ đang có mặt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất đến các hoạt động tình nguyện, bảo vệ chủ quyền biển đảo và góp sức xây dựng cộng đồng.

Chương ba,"Thanh xuân rực rỡ" mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập và phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh.

Điểm đặc biệt của chương trình là cách tiếp cận kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Những ca khúc gắn với thanh xuân, lý tưởng sống, tinh thần tình nguyện, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng vươn lên của người trẻ sẽ được làm mới về phối khí, cấu trúc trình diễn và ngôn ngữ sân khấu để gần hơn với thói quen thưởng thức của khán giả hôm nay.

Tinh thần đổi mới ấy được thể hiện qua sự kết nối của nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau như pop, rock, rap, EDM cùng những chất liệu dân gian được xử lý bằng hơi thở đương đại. Các tiết mục được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tạo điểm nhấn về cảm xúc và thị giác, đồng thời vẫn giữ được tính trang trọng của một chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

"Concert Thanh Xuân" quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/Producer Hoaprox.

clo_br_img-0663.jpg
Ca sĩ Hà Myo sẽ biểu diễn tại "Concert Thanh Xuân".

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình từng được vinh danh tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Trong đó, Hòa Minzy và Hà Myo là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, còn Double2T là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Theo Ban Tổ chức, sự xuất hiện của những nghệ sĩ này không chỉ tạo sức hút cho chương trình mà còn góp phần làm rõ thông điệp mà "Concert Thanh Xuân" hướng tới: tôn vinh những người trẻ sáng tạo, bền bỉ theo đuổi đam mê, có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

"Concert Thanh Xuân" sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình. Dự kiến hơn 20.000 khán giả sẽ có mặt trực tiếp tại sự kiện, đồng thời chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tới công chúng cả nước.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: