Concert 'Việt Nam trong tôi' diễn ra đầy cảm xúc, quyên góp được 4,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại vì bão số 5

(CLO) Đêm nhạc “Việt Nam trong tôi” ghi dấu bằng những phần trình diễn giàu cảm xúc, khi Soobin cùng các nghệ sĩ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc âm nhạc sâu lắng và ấn tượng. Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn có mặt, cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia. Chương trình đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5, tạo nên một dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối 26/8, concert "Việt Nam trong tôi" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình bắt đầu nhưng thời tiết vẫn mưa lớn.

Ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến mở màn với hai ca khúc "Tôi là người Việt Nam" và Quê hương Việt Nam". Sau đó, cả hai hát ca khúc "Nối vòng tay lớn" ngay trên sân khấu để thể hiện sự ủng hộ dành cho đồng bào miền Trung.

Ảnh màn hình 2025-08-27 lúc 06.55.26
Soobin trong concert "Việt Nam trong tôi". Ảnh: Huyền Chi

Một trong những giọng ca nữ được mong chờ là Hòa Minzy. Cô hát bản hit "Bắc Bling" và "Sẽ chiến thắng", cùng khán giả hòa giọng giai điệu quen thuộc.

Trong khi đó, Đức Phúc mang đến cảm xúc lắng đọng với các ca khúc "Khát vọng là người Việt Nam", sôi động với "Do what you want". Anh muốn nhắn nhủ với khán giả về sự bình yên - nằm tình yêu gia đình, quê hương.

Hai "anh trai" khác là Quân A.P và Erik cũng có màn thể hiện ấn tượng. Nam ca sĩ chinh phục người nghe bằng chất giọng trầm ấm qua các ca khúc giàu cảm xúc như "Mùi tổ ấm", "Yêu cuộc đời hơn" và "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

Đến với chương trình, ban nhạc Chillies khuấy động khán giả bằng loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như "Đại lộ Mặt trời", "Cứ chill thôi" và Vùng ký ức.

Đặc biệt, Erik còn thể hiện ca khúc từng được trình diễn trong chương trình Anh trai say hi là "Anh trai nước Việt".

Khép lại chương trình là 2 tiết mục "Tiến tới ước mơ" và "Trở về".

Chia sẻ về lựa chọn ca khúc "Trở về" của nhạc sĩ Dương Thụ, Soobin tâm sự: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi chúng tôi dưới thời tiết mưa lớn. Tôi không biết nói gì hơn khi có vinh dự đứng trên sân khấu này. Đặc biệt hơn khi tôi được trở lại Hà Nội và gặp lại khán giả".

Nam ca sĩ cho biết anh hát ca khúc "Trở về" như thông điệp đơn giản, rằng mỗi người con khi đi xa đều có nơi để trở về. Đó là gia đình, quê thương, đất nước.

Kéo dài hơn 120 phút, "Việt Nam trong tôi" đưa khán giả đi từ hào hùng, sôi động đến lắng đọng, suy tư. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Ảnh màn hình 2025-08-27 lúc 06.56.04
Màn trình diễn của Quân A.P dưới cơn mưa lớn. Ảnh: Ánh Dương

Với chủ đề “Việt Nam trong tôi”, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc.

Chương trình sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đưa khán giả cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước. Từ cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

4,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Sau khi concert “Việt Nam trong tôi” kết thúc thành công dù diễn ra trong điều kiện bất lợi, Ban tổ chức đã gửi thư ngỏ cảm ơn tới đông đảo khán giả, người dân đã đến tham dự và quyên góp giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 5:

"Ban Tổ chức concert “Việt Nam trong tôi” ( Bộ VHTTDL) trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý khán giả đã không quản ngại thời tiết mưa gió, vẫn đến tham dự, cổ vũ và lan tỏa tinh thần nhân ái trong đêm nhạc vừa qua.

Sự hiện diện và tình cảm chân thành của quý khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho chương trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam trong lúc đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 5.

Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi chương trình đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân miền Trung đang gặp khó khăn, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.

“Việt Nam Trong Tôi” không chỉ là một đêm nhạc – đó là nơi hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào sự tử tế".

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: