Công bố 3 di sản văn hóa cấp quốc gia của huyện Mộc Châu

(CLO) Lễ hội Cầu mưa của người Thái trắng; nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Tiền; nghi lễ Mo Mường ở huyện Mộc Châu là 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắm say đêm hò hẹn”.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho 3 di sản của huyện Mộc Châu, gồm: Lễ hội Cầu mưa của người Thái trắng, xã Mường Sang; nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Tiền; nghi lễ Mo Mường của dân tộc Mường.

cong bo 3 di san van hoa cap quoc gia cua huyen moc chau hinh 1

Lãnh đạo huyện Mộc Châu chuyển trao Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho cộng đồng nắm giữ các di sản. Ảnh: Báo Sơn La

Đây là những di sản được nhân dân các dân tộc gìn giữ, bảo tồn qua nhiều đời và lưu truyền trong đời sống, văn hóa, tinh thần đến ngày hôm nay.

Nằm trong các hoạt động của tuần Văn hóa Du lịch năm 2024 “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”, chương trình nghệ thuật “Đắm say đêm hò hẹn” có sự tham gia của gần 400 diễn viên chuyên và không chuyên, mang đến cho khán giả không gian văn hóa đặc sắc, những câu chuyện tình yêu của chàng trai, cô gái các dân tộc và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên say lòng người của Mộc Châu - điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật đã mang đến một bản hòa tấu đầy màu sắc của âm thanh, ánh sáng, thể hiện sinh động nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Tiếng hát, tiếng khèn hòa trộn với âm hưởng rộn ràng của tiếng cồng chiêng trong đêm hội đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị về miền đất, con người cao nguyên Mộc Châu.

cong bo 3 di san van hoa cap quoc gia cua huyen moc chau hinh 2

Chương trình nghệ thuật: “Đắm say đêm hò hẹn” diễn ra tối 1/9 tại Quảng trường 8/5 thị trấn Mộc Châu

Kết thúc chương trình, các đại biểu, du khách và đông đảo bà con nhân dân cùng hòa mình vào vũ điệu kết đoàn và vòng xòe truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Trước đó, Tuần Văn hóa, du lịch năm 2024 “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” đã khai mạc sáng 1/9.

Trong khuôn khổ của sự kiện này, du khách và người dân cùng tham gia vào các không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc, như: Trải nghiệm văn hóa ẩm thực các dân tộc, trình diễn văn hóa cộng đồng; trình diễn nghệ thuật dân gian dân tộc Mông; trưng bày triển lãm ảnh đẹp, các trò chơi đẩy gậy, múa xòe, đánh tu lu, giã bánh dày, tung còn…

cong bo 3 di san van hoa cap quoc gia cua huyen moc chau hinh 3

Hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào dân tộc Mông tại Tuần Văn hóa, du lịch năm 2024 “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”. Ảnh: VH

Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố là điểm nhấn của Tuần Văn hoá, du lịch huyện Mộc Châu giới thiệu các tiết mục dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của hơn 150 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc: Thái, Dao, Mường, Mông...

Tuần Văn hóa, du lịch Mộc Châu giống như một điểm hẹn mỗi dịp Quốc khánh đối với người dân bản địa và du khách nhiều nơi tụ họp về Mộc Châu vui Tết Độc lập.

T.Toàn

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: