Công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá quốc tế U15 – Cúp Nhựa Tiền Phong 2017

Ngày 06/06, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá quốc tế U15 năm 2017. Theo đó, trong lần đầu tiên được tổ chức, sân chơi giàu ý nghĩa dành cho ĐT U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự đấu trường khu vực và châu lục này đã nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong trên cương vị là Nhà tài trợ chính của Giải.

(CLO) Ngày 06/06, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá quốc tế U15 năm 2017. Theo đó, trong lần đầu tiên được tổ chức, sân chơi giàu ý nghĩa dành cho ĐT U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự đấu trường khu vực và châu lục này đã nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong trên cương vị là Nhà tài trợ chính của Giải.Đây là lần đầu tiên Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong hợp tác cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính một giải đấu bóng đá. Không chỉ tích vực phối hợp cùng LĐBĐ Việt Nam trong việc tạo thêm sân chơi hữu ích cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ sát, rèn luyện tài năng, đồng hành của Công ty Cổ phần nhự Thiếu niên Tiền Phong còn được ghi nhận là nguồn cổ vũ, động viên thiết thực cho bóng đá trẻ Việt Nam, qua đó góp phần lan tỏa sự ủng hộ của cộng đồng, xã hội đối với công tác phát triển thế hệ các cầu thủ kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.[caption id="attachment_166735" align="aligncenter" width="600"] Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đồng hành cùng Giải bóng đá quốc tế U15 - Cúp Nhựa Tiền Phong 2017 trên cương vị là Nhà tài trợ chính - Ảnh VFF[/caption]Đại diện Nhà tài trợ phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đóng góp vào hoạt động phát triển bóng trẻ Việt Nam thông qua việc đồng hành cùng giải bóng đá quốc tế U15- Cúp Nhựa Tiền Phong 2017. Ông Trần Bá Phúc chia sẻ, đây cũng là hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công ty đối với công tác ươm mầm các tài năng bóng đá trẻ và giải bóng đá quốc tế U15 – Cúp Nhựa Tiền Phong 2017 với sự tham dự của các đội bóng mạnh sắp tới chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ U15 Việt Nam va vấp, trưởng thành hơn.Với ý nghĩa đó, Giải bóng đá Quốc tế U15 – Cúp Nhựa Tiền Phong 2017 có sự tham gia của đội tuyển U15 Việt Nam và ba đội khách mời được đánh giá cao về chất lượng gồm: U15 Đài Loan Trung Hoa, U15 Myanmar và U15 Indonesia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng.Đội vô địch nhân Cúp, huy chương, bảng danh vị và giải thưởng 3.000 USD, đội xếp thứ Nhì nhận Huy chương, Bảng danh vị và giải thưởng 1.500 USD, đội thứ Ba nhận Huy chương, Bảng danh vị và giải thưởng 1.000 USD. Ngoài ra, BTC cũng trao các giải thưởng khác gồm: Giải phong cách, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Giải đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Hòa Xuân – TP Đà Nẵng từ ngày 14/06 đến 18/06/2017. 2 trận đấu đầu tiên của ĐT U15 Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và MobiTV. Trận đấu cuối cùng và lễ trao giải được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Hoàng Dương

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: