Công chiếu 5 tác phẩm xuất sắc của Dự án phim ngắn CJ năm 2023

(CLO) 5 dự án xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ năm 2023 đang được hoàn thành để trình chiếu vào lễ bế mạc ngày 15/12 sắp tới.

Sau gần 8 tháng triển khai, vào ngày 15/12, Dự án phim ngắn CJ mùa 4 sẽ chính thức khép lại với sự kiện Bế mạc và công chiếu các tác phẩm phim ngắn xuất sắc nhất tại rạp CGV Vivo City, TP HCM.

Năm 2023, mùa 4 của Dự án phim ngắn CJ được tổ chức với chủ đề “The Bridge to Glory: Kết nối đam mê - Vươn tầm quốc tế”, tiếp tục đồng hành với các đạo diễn trẻ trên con đường hiện thực hóa giấc mơ làm phim.

cong chieu 5 tac pham xuat sac cua du an phim ngan cj nam 2023 hinh 1

Top 5 đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ 2023. Ảnh: BTC

Ngoài hỗ trợ kinh phí làm phim lên tới 1,5 tỷ đồng, mùa 4 còn mở rộng sự hỗ trợ dành cho thí sinh về mặt thiết bị và hậu kỳ với sự đồng hành của HK Film và DZS Media, bên cạnh tổ chức khóa học với KAFA - Học viện Điện ảnh Hàn Quốc dành cho Top 5 trước khi bước vào giai đoạn sản xuất phim.

Ở vòng tuyển sinh, chương trình năm nay đã thu hút đơn đăng ký đến từ hơn 10 tỉnh thành khắp cả nước và nhận được gần 400 hồ sơ gửi về.

Đặc biệt, nhiều nhà làm phim có quốc tịch Việt đang sinh sống và làm việc ở các nước như Mỹ, Đức, Singapore, New Zealand, Canada cũng tham gia nộp dự án về chương trình.

Trải qua vòng tuyển sinh và vòng thuyết trình, 5 dự án xuất sắc nhất chính thức gọi tên “Vùng trũng” của Anh La, “Anh em kiếp này” của Vũ Hoàng Hiệp và Tuấn Lê, “Tàn ngày rực rỡ” của Lý Minh Bá, “Rừng dịu dàng” của Đoàn Sĩ Nguyên và “Thằng bé bán kem” của Huỳnh Công Nhớ. Sau quá trình phát triển kịch bản và sản xuất, các tác phẩm này hiện đang được hoàn thành để trình chiếu vào lễ bế mạc sắp tới.

Bên cạnh các phim ngắn kể trên, vào ngày bế mạc, Ban tổ chức cũng sẽ trình chiếu miễn phí các phim ngắn Hàn Quốc được hoàn thành trong khuôn khổ chương trình “Story Up 2022” - dự án làm phim do CJ Cultural Foundation tổ chức hàng năm nhằm hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ tại Hàn Quốc.

Đó là các tác phẩm: “Slaughter” (Lò mổ) của Yun Do Yeong, “Forest of Echoes” (Tiếng vọng rừng sâu) của Lim Yoo Ri, “Birth” (Khai sinh) của Nam Soona, “Motherland” (Đất mẹ) của Lee Ji Yun và “Bon Appetit” (Chúc bạn ngon miệng) của Lee Ji Hoo.

Tham dự buổi chiếu đặc biệt này, khán giả sẽ có dịp đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với các đạo diễn Hàn Quốc để hiểu thêm về quá trình thực hiện các phim ngắn này.

cong chieu 5 tac pham xuat sac cua du an phim ngan cj nam 2023 hinh 2

Phim "Tàn ngày rực rỡ" được ghi hình tại Sa Pa. Ảnh: BTC

Được khởi xướng từ năm 2018, Dự án phim ngắn CJ đã và đang nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Việt. Trong số đó, phim ngắn “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng” được chương trình tài trợ sản xuất trong mùa đầu tiên đã xuất sắc đoạt giải Illy tại tuần lễ đạo diễn thuộc LHP Cannes 2019.

Phim ngắn này chính là bước đệm quan trọng để Phạm Thiên Ân thực hiện phim dài đầu tay “Bên trong vỏ kén vàng” - tác phẩm đã nhận giải Camera d’Or dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023.

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: