Theo tuyên bố của quân đội Nepal, một đội cứu hộ gồm binh sĩ nước này và các chuyên gia quốc tế đã đưa người đàn ông ra khỏi vị trí sâu khoảng 225 mét bên trong đường hầm thuộc Dự án thủy điện Upper Trishuli-1, huyện Rasuwa.
Quân đội Nepal đăng hình ảnh cuộc giải cứu trên Facebook, trong đó người đàn ông được xác định là Luhaitao đang vòng tay qua vai hai nhân viên cứu hộ mặc quân phục. Người này tỉnh táo sau khi được đưa ra ngoài, dù hai tay phủ đầy bùn.
"Tình trạng sức khỏe của anh ấy hiện đang được đánh giá và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục", quân đội Nepal cho biết.
Người đàn ông Trung Quốc là một trong hàng trăm công nhân tại các dự án thủy điện mất tích kể từ ngày 26/8, khi một dòng nước và bùn khổng lồ tràn qua khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal sau vụ sạt lở băng và đá quy mô lớn.
Một ngày trước đó, lực lượng cứu hộ cũng giải cứu được hai công nhân thủy điện người Nepal tại đường hầm của dự án Trishuli 3A. Hai người được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định.
Các hoạt động tìm kiếm tiếp tục được triển khai tại nhiều đường hầm và khu vực bị ảnh hưởng. Ít nhất 12 dự án thủy điện được cho là đã bị phá hủy trong trận lũ.
Theo cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Nepal, 1.344 thi thể đã được tìm thấy tại nước này, trong khi khoảng 5.000 người vẫn mất tích.
Tại Trung Quốc, truyền thông nhà nước cho biết 31 người thiệt mạng và 531 người mất tích. Nếu cộng số liệu từ hai nước, tổng số người chết lên 1.375 và hơn 5.500 người vẫn chưa được tìm thấy.
Người phát ngôn Quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm những người có thể còn sống bên trong các đường hầm.
Trước đó, Chính phủ Nepal cho biết họ tin rằng hơn 100 công nhân có thể vẫn còn sống trong các đường hầm bị vùi lấp.
Việc giải cứu thành công hai công nhân Nepal hôm 4/9, sau 9 ngày mắc kẹt trong dòng nước lũ, được lực lượng cứu hộ mô tả là một "phép màu". Hai người được kéo ra ngoài trong tình trạng toàn thân phủ đầy bùn trước khi được đưa tới bệnh viện.
Các chuyên gia đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc đang hỗ trợ Nepal tìm kiếm người sống sót bên trong những đường hầm bị đất đá và bùn lấp kín.
Cảnh sát Nepal ngày 5/9 cho biết tình trạng quá tải tại các nhà xác khiến khoảng 1.030 thi thể phải được chôn trong các mộ tập thể sau khi lấy mẫu ADN để phục vụ công tác nhận dạng về sau.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah cam kết cung cấp "chỗ ở an toàn và thoải mái" cho hàng nghìn người mất nhà cửa do thảm họa và hiện phải sống trong các trại cứu trợ tạm thời.