Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Chính phủ Nepal ước tính thảm họa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng, trong đó có nhiều nhà máy thủy điện - lĩnh vực được xem là một trong những động lực quan trọng cho tham vọng phát triển và xuất khẩu của nước này.

Đối với một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc tìm kiếm hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả không phải nhiệm vụ dễ dàng.

01biz-nepal-economy-kfpz-superjumbo.jpg
Một ngôi nhà bị vùi lấp một phần trong lớp bùn dày và đống đổ nát tại Devighat, huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: Atul Loke/The New York Times.

Tính đến ngày 1/9, số người thiệt mạng đã vượt 1.000 người, trong khi gần 4.000 người vẫn mất tích. Thiệt hại tập trung tại khoảng 25.000 hộ gia đình sinh sống dọc các hệ thống sông.

Trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp diễn, nhiều khu vực dọc các hẻm núi Bhotekoshi và Trishuli đã bị tàn phá nặng nề. Đường dây điện, trạm phát sóng di động bị cuốn trôi, trong khi nhiều ngôi làng và ruộng bậc thang bị vùi lấp dưới lớp phù sa.

Nền kinh tế phụ thuộc vào kiều hối

Thảm họa mới xảy ra trong bối cảnh Nepal vẫn đang mang trên mình gánh nặng tài chính từ những biến cố trước đó.

Trận động đất năm 2015 từng gây thiệt hại khoảng 9 tỷ USD. Trong hơn một thập kỷ qua, nợ công của Nepal đã tăng từ khoảng 26% lên 45% quy mô nền kinh tế, trong khi gần 19% tổng chi tiêu của chính phủ hiện được dành cho việc trả nợ gốc và lãi.

Sự mất giá của đồng rupee Nepal cũng gây thêm áp lực, khi nhu cầu nhập khẩu - đặc biệt là nhiên liệu - vẫn lớn hơn đáng kể so với năng lực xuất khẩu của đất nước.

Trong bối cảnh đó, kiều hối vẫn là nguồn lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng góp hơn một phần tư tổng giá trị kinh tế của Nepal. Mỗi năm, khoảng 600.000 người Nepal rời quê hương để tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Các chuyến bay từ Kathmandu đến Qatar, Ả Rập Xê Út, Malaysia và nhiều quốc gia khác phản ánh rõ sự phụ thuộc này. Phần lớn các tuyến bay không phục vụ khách du lịch mà chủ yếu đưa lao động Nepal đến những thị trường có mức thu nhập cao hơn.

thumb.jpg
Những lao động người Nepal ở Malaysia. Ảnh: Kathmandupost.

Nguồn tiền mà những lao động này gửi về giúp duy trì tiêu dùng và hoạt động xây dựng, đặc biệt tại thung lũng Kathmandu. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào kiều hối cũng khiến Nepal gặp khó khăn trong việc phát triển các ngành sản xuất có khả năng cạnh tranh.

Các nhà kinh tế gọi đây là một dạng của “căn bệnh Hà Lan”, khi một nguồn thu lớn có thể làm suy yếu động lực phát triển của các lĩnh vực kinh tế khác.

Thủy điện và du lịch chịu tổn thất trực tiếp

Không giống kiều hối, các lĩnh vực được kỳ vọng giúp Nepal đa dạng hóa nền kinh tế lại đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trận lũ lụt.

Trong nhiều năm, Nepal đã đầu tư mạnh vào thủy điện với kỳ vọng biến nguồn nước dồi dào từ dãy Himalaya thành động lực xuất khẩu mới. Tuy nhiên, trận lũ vừa qua đã phá hủy hoặc gây hư hại cho 14 dự án thủy điện, khiến khoảng 12% công suất phát điện của cả nước bị ảnh hưởng.

Theo các ước tính, Nepal có thể khai thác tới 43 gigawatt điện năng để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Ấn Độ. Tuy nhiên, cạnh tranh địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã làm chậm tiến độ đầu tư vào lĩnh vực này ngay cả trước khi thiên tai xảy ra.

Lũ lụt hiện có nguy cơ khiến nhiều dự án tiếp tục bị trì hoãn, làm suy yếu một trong những chiến lược quan trọng nhất nhằm giảm sự phụ thuộc của Nepal vào kiều hối.

Du lịch - nguồn thu lớn thứ ba của đất nước - cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Nepal từ lâu thu hút du khách nhờ dãy Himalaya và các chuyến thám hiểm Everest, bên cạnh lượng lớn khách hành hương từ Ấn Độ. Tuy nhiên, những hình ảnh về lũ lụt và thiệt hại nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành du lịch Nepal.

Ông Samip Pokharel, đồng sáng lập công ty Geet Travel tại Kathmandu, cho biết lo ngại lớn nhất hiện nay là du khách có thể đánh đồng thiệt hại tại một số khu vực với tình hình của toàn bộ đất nước.

“Đây chỉ là một khu vực cụ thể, còn lại cả nước vẫn hoạt động bình thường”, ông nói và cho biết hiện chưa nhận được yêu cầu hủy tour nào.

Bài toán phục hồi của Nepal

Chính phủ Nepal đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Một quan chức Bộ Môi trường nước này đã gửi đề nghị tới quỹ phục hồi sau thảm họa khí hậu của Liên Hợp Quốc.

01biz-nepal-economy-vgqp-superjumbo.jpg
Các tình nguyện viên phối hợp với cảnh sát để đóng gói thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác tại Devighat. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ quốc tế có thể chỉ lên tới hàng triệu USD, trong khi quy mô thiệt hại của trận lũ quét được ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Đó là bài toán khó đối với chính phủ Nepal, vốn mới lên nắm quyền đầu năm nay và đang phải đối mặt cùng lúc với áp lực phục hồi kinh tế, gánh nặng nợ công và hậu quả của thiên tai.

Ông Sujeev Shakya, người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Nepal, từng cảnh báo rằng Nepal không nên chỉ tập trung vào việc huy động đủ tiền để khôi phục những gì đã mất sau thiên tai.

Theo ông, vấn đề quan trọng hơn là liệu quá trình tái thiết có thể giúp đất nước xây dựng khả năng chống chịu lâu dài trước những thảm họa trong tương lai hay không.

Thảm họa lần này một lần nữa đặt câu hỏi về mô hình phát triển của Nepal. Trong khi kiều hối vẫn là nguồn thu ổn định giúp nền kinh tế duy trì hoạt động, những lĩnh vực được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới như thủy điện và du lịch lại đang dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Với thiệt hại tương đương khoảng một phần mười quy mô nền kinh tế, Nepal không chỉ phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết sau lũ, mà còn đứng trước bài toán lớn hơn: làm thế nào để phục hồi mà không tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn giữa thiên tai, nợ nần và sự phụ thuộc vào viện trợ.

Xem thêm

Nhu cầu tái thiết tăng, thị trường thép Nga phục hồi

Nhu cầu tái thiết tăng, thị trường thép Nga phục hồi

(CLO) Các nhà sản xuất thép Nga đang chứng kiến nhu cầu và giá thép trong nước phục hồi, nhờ các dự án xây dựng được triển khai trở lại và nhu cầu sửa chữa những công trình, cơ sở hạ tầng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Từ condotel đến sleep box: Khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy

Từ condotel đến sleep box: Khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy

(CLO) Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong đó, HoREA kiến nghị một số quy định liên quan đến công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch và lưu trú.

Dầu Venezuela dồi dào, vì sao Mỹ vẫn khó hạ nhiệt giá xăng?

Dầu Venezuela dồi dào, vì sao Mỹ vẫn khó hạ nhiệt giá xăng?

(CLO) Dầu thô Venezuela có thể giúp Mỹ bổ sung nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu và giảm áp lực lên thị trường năng lượng. Tuy nhiên, nút thắt hiện nay không chỉ nằm ở nguồn cung dầu thô mà còn ở khả năng biến dầu thành xăng và dầu diesel.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Chứng khoán thường diễn biến ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

Chứng khoán thường diễn biến ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

(CLO) Thống kê 10 năm cho thấy VN-Index thường giao dịch tích cực trước kỳ nghỉ Quốc khánh (2/9), nhưng 7/10 phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lại giảm điểm. Dù vậy, lịch sử cũng cho thấy “hiệu ứng sau lễ” không phải lúc nào cũng lặp lại.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Công nghiệp Bắc Ninh tăng tốc, IIP tăng hơn 20% sau 8 tháng

Công nghiệp Bắc Ninh tăng tốc, IIP tăng hơn 20% sau 8 tháng

(CLO) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2026 của Bắc Ninh tiếp tục tăng mạnh, đạt 22,15% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động tăng dự trữ nguyên liệu nhằm ứng phó với biến động thị trường và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Chiến tranh Mỹ - Iran: Ai thắng, ai thua trong cơn địa chấn kinh tế?

Chiến tranh Mỹ - Iran: Ai thắng, ai thua trong cơn địa chấn kinh tế?

(CLO) Trong khi các tập đoàn dầu khí, quốc phòng và ngân hàng hưởng lợi từ giá năng lượng leo thang, nhu cầu vũ khí tăng cao cùng các biến động thị trường, thì người nộp thuế, người nghèo và các ngành phụ thuộc nhiên liệu lại phải gánh chịu phần lớn chi phí của cuộc khủng hoảng.

Xuất khẩu cà phê: Cửa vẫn rộng, nhưng phải 'có nghề'

Xuất khẩu cà phê: Cửa vẫn rộng, nhưng phải 'có nghề'

(CLO) Thị trường cà phê toàn cầu có quy mô hàng trăm tỷ USD, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả những doanh nghiệp mới tham gia xuất khẩu. Tuy nhiên, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO Nguyễn Tuấn Việt cho rằng đây không phải “cuộc chơi” dành cho những doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật thương mại.

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ đang mở ra những phương thức vận hành, quản trị và phục vụ khách hàng ngày càng hiện đại. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), quá trình đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mới, mà còn là sự chuyển động trong tư duy, cách làm và tinh thần sẵn sàng thay đổi của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV). Khi đổi mới dần trở thành một thói quen trong công việc, đó cũng là lúc một nét văn hóa mới được hình thành và lan tỏa trong toàn Tổng công ty.

Công ty Điện lực Hưng Yên: Bước ngoặt số hóa trong lộ trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Công ty Điện lực Hưng Yên: Bước ngoặt số hóa trong lộ trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Trong xu thế chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, Công ty Điện lực Hưng Yên (CTĐL Hưng Yên) tiếp tục khẳng định bước đi tiên phong trong công tác hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), CTĐL Hưng Yên đang gấp rút chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng: Chính thức ngừng gửi các thông báo chăm sóc khách hàng qua kênh tin nhắn SMS từ ngày 01/10/2026, chuyển dịch toàn bộ sang nền tảng số đa tiện ích.

Những ca trực giữa mùa thu Độc lập

Những ca trực giữa mùa thu Độc lập

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng cả nước thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và ý thức rõ hơn trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công, vì sao tiền vẫn chưa “chảy” vào nền kinh tế?

Hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công, vì sao tiền vẫn chưa “chảy” vào nền kinh tế?

(NB&CL) Hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công đã được bố trí trong năm 2026, nhưng sau 7 tháng, mới giải ngân khoảng 425.300 tỷ đồng. Đằng sau khoảng cách giữa vốn được phân bổ và dòng tiền thực sự đi vào nền kinh tế là hàng loạt điểm nghẽn từ đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng đến thủ tục và trách nhiệm thực thi.

Hào khí mùa thu độc lập soi đường cho EVNNPC tiến bước vươn xa

Hào khí mùa thu độc lập soi đường cho EVNNPC tiến bước vươn xa

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9, cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc, thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và những thành quả được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Ninh Bình thống nhất cho thuê 75 cơ sở nhà, đất dôi dư

Ninh Bình thống nhất cho thuê 75 cơ sở nhà, đất dôi dư

(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 5874/UBND-VP5 về việc cho ý kiến đối với phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ.

Cỡ chữ bài viết: