Công nhân nhà máy iPhone của Apple: Người ở ký túc xá đầy chuột, người được thưởng 180.000 USD

Thứ bảy, 01/01/2022 06:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) 17.000 công nhân nhà máy iPhone tại Ấn Độ phải ăn đồ ăn nhiễm giun, ở ký túc xá đầy chuột trong khi một số kỹ sư tại Mỹ của Apple lại nhận được khoản tiền thưởng lên đến 180.000 USD.

Nữ công nhân phải ngủ trên sàn, bị ngộ độc, mắc bệnh liên miên

Theo một cuộc điều tra mới, những nữ công nhân Ấn Độ lắp ráp iPhone của Apple đã phải ăn thức ăn nhiễm giun và sống trong những ký túc xá đầy chuột mà không có nước máy - tất cả chỉ với giá dưới 5 USD một ngày.

cong nhan nha may iphone cua apple nguoi o ky tuc xa day chuot nguoi duoc thuong 180000 usd hinh 1

Theo một cuộc điều tra mới đây, công nhân tại một nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ sống trong điều kiện tồi tàn. (Nguồn: Sudarshan Varadhan / REUTERS).

Tin tức về tình trạng nhiễm bệnh diện rộng tại một nhà máy với 17.000 công nhân được công bố khi Apple trả khoản tiền thưởng kỳ nghỉ lên tới 180.000 USD cho một số kỹ sư tại Mỹ.

Sự việc đã được công chúng chú ý khi 159 phụ nữ phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm vào giữa tháng 12, làm dấy lên một cuộc biểu tình hiếm hoi của công nhân tại đây.

Kể từ đó, Apple đã đặt nhà máy do Foxconn điều hành "trong tình trạng quản chế" vô thời hạn và cho biết nó sẽ không được mở cửa trở lại cho đến khi đáp ứng được "các tiêu chuẩn nghiêm ngặt".

Các điều kiện làm việc, sinh sống tồi tệ đã được nêu chi tiết trong một cuộc điều tra của Reuters hôm 30/12 bao gồm các cuộc phỏng vấn với 6 phụ nữ làm việc tại nhà máy nằm bên ngoài thành phố Chennai.

Các công nhân nói rằng họ bị buộc phải ngủ trên sàn nhà trong ký túc xá, có tới 30 phụ nữ ngủ trong một phòng. Các công nhân cho biết ít nhất một trong số các ký túc xá có nhà vệ sinh không có nước máy.

Theo báo cáo, điều đó khiến nhiều phụ nữ - hầu hết trong số họ ở độ tuổi 18 đến 22 - gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Một phụ nữ 21 tuổi đã bỏ việc sau cuộc biểu tình nói với Reuters: “Những người sống trong ký túc xá luôn mắc một số bệnh tật như dị ứng da, đau ngực, ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi không làm lớn chuyện vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ, nó đã ảnh hưởng đến rất nhiều người”.

Theo Reuters, họ kiếm được 140 USD/tháng tương đương khoảng 4,67 USD/ngày, nhưng phải trả tiền nhà và tiền đồ ăn cho nhà thầu Foxconn khi làm việc tại nhà máy.

Một số nhà hoạt động và học giả cho biết phụ nữ được tuyển dụng từ các ngôi làng ở nông thôn để làm việc trong các nhà máy được chủ lao động coi là ít có khả năng đoàn kết hoặc biểu tình. Yếu tố này khiến các cuộc biểu tình tại nhà máy Foxconn vốn không phải do công đoàn dẫn đầu thậm chí còn gây sốc hơn.

Tại một trong những cuộc biểu tình vào tháng 12, cảnh sát đã đánh đập nam công nhân từ một nhà máy gần đó đã tham gia cùng với phụ nữ, sau đó đuổi theo một số phụ nữ và đánh cả họ, các lãnh đạo công đoàn nói với Reuters. Cảnh sát cũng bắt giữ 67 nữ công nhân và một nhà báo địa phương, tịch thu điện thoại của họ và gọi cho cha mẹ của họ với những lời cảnh báo, tờ báo này đưa tin.

Nhà máy iPhone tại Ấn Độ- trọng tâm trong nỗ lực của Apple nhằm chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington - lần đầu tiên được khai trương vào năm 2019. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tạo ra việc làm trong lĩnh vực sản xuất ở Ấn Độ. Các sản phẩm của Samsung và công ty mẹ Daimler của Mercedes-Benz cũng được sản xuất tại các nhà máy gần đó.

Nhóm kỹ sư khác được thưởng 180.000 USD

cong nhan nha may iphone cua apple nguoi o ky tuc xa day chuot nguoi duoc thuong 180000 usd hinh 2

Theo một báo cáo, Apple đang trả những khoản tiền thưởng khổng lồ cho các kỹ sư. (Nguồn: Bloomberg qua Getty Images).

Theo một báo cáo trước đó vào ngày 28/12, Apple đang trả khoản tiền thưởng bất ngờ lên tới 180.000 USD cho các kỹ sư phần mềm nhằm ngăn chặn việc nhân viên “nhảy việc” sang các công ty công nghệ lớn khác, bao gồm cả Meta mẹ của Facebook.

Các kỹ sư được chọn trong toàn công ty đã được thông báo rằng họ nhận được tiền thưởng vào tuần trước, Bloomberg đưa tin vào hôm 28/12.

Các khoản tiền thưởng dao động từ 50.000 - 180.000 USD và ở dạng các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế. Các khoản trợ cấp cổ phiếu được cho là mất 4 năm để được hưởng hoàn toàn, giúp nhân viên có lý do để ở lại với công ty hơn là nhảy việc cho Meta, Google, Amazon hoặc các đối thủ cạnh tranh khác.

Theo Bloomberg, không phải tất cả các kỹ sư đều nhận được tiền thưởng và một số người không được nhận cảm thấy khó chịu. Apple và Meta đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Bình Luận

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp