Công suất điện gió, điện mặt trời của Trung Quốc gần gấp đôi thế giới

Một nghiên cứu được Global Energy Monitor - Viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, công bố hôm thứ Năm cho thấy gần hai phần ba các nhà máy sản xuất năng lượng gió và năng lượng mặt trời lớn trên thế giới nằm ở Trung Quốc.

cong suat dien gio dien mat troi cua trung quoc gan gap doi the gioi hinh 1

Một nghiên cứu cho thấy các nguồn năng lượng không phải nhiên liệu hóa thạch chiếm tới 44% lượng điện của Trung Quốc. Ảnh: PM

Theo báo cáo, Trung Quốc hiện có 339 gigawatt (GW) công suất đang được xây dựng, bao gồm 159 GW điện gió và 180 GW điện mặt trời. Global Energy Monitor cho biết con số này "gần gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại".

Các dữ liệu của báo cáo chỉ ra, con số này cũng cao hơn nhiều so với Mỹ, nước đứng thứ hai với tổng công suất xây dựng chỉ 40 GW. Nghiên cứu cho biết động lực của Trung Quốc khiến mục tiêu toàn cầu tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào cuối năm 2030 trở nên "trong tầm tay" ngay cả khi không có thêm thủy điện.

Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu. Nhưng năng lực tái tạo ngày càng tăng của cường quốc này đã đẩy tỷ trọng sản xuất điện từ than xuống mức thấp mới.

Quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã cam kết đưa lượng khí thải carbon lên mức cao nhất vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.

Tuy nhiên, sự bùng nổ năng lượng tái tạo khổng lồ của Trung Quốc có một số hạn chế và lưới điện quốc gia vẫn phải dựa vào các nhà máy điện than gây ô nhiễm nặng để giải quyết nhu cầu điện tăng cao.

Quốc gia này cũng đang tìm cách truyền tải năng lượng tái tạo được tạo ra ở các vùng xa xôi phía tây bắc đến các trung tâm kinh tế và dân số ở phía đông. Tuy nhiên, báo cáo của Global Energy Monitor cho biết tổng công suất điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc sẽ vượt qua than trong năm nay.

Theo một phân tích riêng vừa được Carbon Brief - trang web hàng đầu về chính sách khí hậu - công bố, Trung Quốc đã sản xuất 53% điện năng từ than trong tháng 5 năm nay, mức thấp kỷ lục đối với nước này và giảm tương đối so với mức 60% của cùng kỳ năm ngoái.

Lauri Myllyvirta, thành viên cấp cao tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, nhận định, con số kỷ lục 44% đến từ các nguồn không phải nhiên liệu hóa thạch cho thấy lượng khí thải carbon của Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh vào năm ngoái và sẽ giảm xuống.

Quang Anh (theo DW, AFP)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: