Công tố viên Nhật Bản quyết định không truy tố cựu Thủ tướng Abe

Thứ năm, 24/12/2020 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các công tố viên cho biết hôm thứ Năm (24/12) họ quyết định không truy tố cựu Thủ tướng Shinzo Abe, vì cáo buộc chi trả bất hợp pháp hàng triệu yên cho các bữa tiệc tối được tổ chức cho những người ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi tham dự phiên họp toàn thể của Hạ viện vào ngày 4 tháng 12. Ảnh: Karina Noka/Nikkei

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi tham dự phiên họp toàn thể của Hạ viện vào ngày 4 tháng 12. Ảnh: Karina Noka/Nikkei

Thay vào đó, họ sẽ đưa ra một bản cáo trạng tóm tắt đối với một trong những thư ký của Abe, Hiroyuki Haikawa, 61 tuổi, và tìm kiếm một khoản tiền phạt vì bị cáo buộc không lưu giữ hồ sơ thu nhập và chi tiêu liên quan đến các bữa ăn tối theo yêu cầu của pháp luật.

Ông Shinzo Abe, người đã trở thành Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản trước khi từ chức vào tháng 9/2020 vì lý do sức khỏe, dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước Quốc hội vào thứ Sáu (25/12) để giải quyết vấn đề. Đây là điều ông đã hứa sẽ làm khi các công tố viên kết thúc cuộc điều tra của họ, các nguồn tin đảng cầm quyền cho biết .

Ông Abe đã liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái kể từ khi vụ bê bối nổi lên vào tháng 11 năm ngoái. Khi bị thẩm vấn trên cơ sở tự nguyện hôm thứ Hai tuần này, cựu thủ tướng giải thích rằng ông không biết rằng phe của ông đã đài thọ một phần chi phí tiệc tùng, theo các nguồn tin điều tra.

Cuộc điều tra như giáng một đòn vào người kế nhiệm Yoshihide Suga, người từng là Chánh văn phòng Nội các dưới thời Abe và bảo vệ Thủ tướng lúc đó trong các cuộc họp báo và trong các phiên họp.

Hoàng Long

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h