Công ty của ông Trump bị kết tội trốn thuế

(CLO) Công ty bất động sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (6/12) đã bị kết án vì thực hiện một âm mưu tội phạm kéo dài 15 năm nhằm lừa gạt cơ quan thuế, qua đó sẽ làm tăng thêm những rắc rối pháp lý mà ông Trump phải đối mặt khi tái tranh cử vào năm 2024.

Trump Organization - công ty điều hành các khách sạn, sân golf và các bất động sản khác trên khắp thế giới - sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1,6 triệu đô la Mỹ sau phán quyết có tội của bồi thẩm đoàn về tất cả 17 tội danh mà công ty phải đối mặt, bao gồm cả cáo buộc âm mưu và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

cong ty cua ong trump bi ket toi tron thue hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Công ty đã không nhận tội. Bản thân ông Trump không bị buộc tội trong vụ án. Thẩm phán ấn định ngày tuyên án là 13 tháng 1. Alan Futerfas, luật sư của Trump Organization, nói với các phóng viên rằng công ty sẽ kháng cáo.

Mặc dù tiền phạt được cho là không nghiêm trọng đối với một công ty có quy mô như Trump Organization, nhưng sự kết án của bồi thẩm đoàn có thể làm phức tạp khả năng kinh doanh của công ty bằng cách khiến các ngân hàng và đối tác sợ hãi.

Vụ việc tập trung vào các khoản phí mà công ty đã trả các chi phí cá nhân như tiền thuê nhà miễn phí và tiền thuê ô tô cho các giám đốc hàng đầu, mà không báo cáo thu nhập và trả tiền thưởng cho họ như thể họ là nhà thầu độc lập.

Công tố viên Joshua Steinglass nói với các bồi thẩm viên trong phần tranh luận cuối cùng vào thứ Sáu vừa rồi rằng: “Các lợi ích được thiết lập để giữ cho các giám đốc điều hành hàng đầu của họ hài lòng và trung thành”.

Trump Organization còn đang phải đối mặt với một vụ kiện gian lận khác do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đưa ra.

Bản thân ông Trump cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc sở hữu các tài liệu mật của Chính phủ sau khi ông rời nhiệm sở và nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11/2020 mà ông đã thua ông Joe Biden.

Hoàng Anh (theo Reuters, SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: