Công ty dầu mỏ lớn của Nga từ bỏ đồng đôla trong giao dịch thương mại

(CLO) Giám đốc điều hành của Gazprom Neft, Aleksandr Dyukov, tiết lộ trong tuần này rằng nhà sản xuất dầu mỏ này gần như đã từ bỏ hoàn toàn đồng đôla Mỹ và đồng euro trong giao dịch dầu thô với các đối tác nước ngoài và chuyển sang sử dụng tiền tệ quốc gia.

Được biết Gazprom Neft thuộc tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom, công ty sản xuất và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất nhì của xứ bạch dương.

Theo ông, hầu hết các giao dịch xuất khẩu của công ty đều được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng rúp của Nga, ông nói bên lề diễn đàn năng lượng TNF, diễn ra tại Vùng Tyumen giàu dầu mỏ ở Siberia.

cong ty dau mo lon cua nga tu bo dong dola trong giao dich thuong mai hinh 1

Ảnh: Vladimir Astapkovich/Sputnik.

Đồng thời, Giám đốc Dyukov lưu ý rằng công ty không sử dụng tiền tệ của Ấn Độ trong thanh toán xuất khẩu.

“Chúng tôi không sử dụng đồng rupee. Chúng tôi chủ yếu sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng rúp. Trên thực tế, chúng tôi đã loại bỏ việc thanh toán bằng đô la và euro,” ông nói.

Theo Dyukov, công ty chưa gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi rút thu nhập từ xuất khẩu bằng ngoại tệ và nhận được doanh thu từ việc bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ trong thời gian ngắn.

Nga đã tăng đáng kể việc sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại vào năm ngoái, loại bỏ đồng euro và đô la trong giao dịch với các đối tác nước ngoài vì những loại tiền tệ này được coi là “không đáng tin cậy” do các lệnh trừng phạt.

Mới đây, Chính phủ Nga đưa ra lệnh cấm tạm thời việc xuất khẩu dầu diesel và xăng nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước trong thời điểm thu hoạch lúa mỳ.

Tuyên bố của Chính phủ Nga cho biết: "Các hạn chế tạm thời sẽ giúp bão hòa thị trường nhiên liệu, từ đó sẽ giảm giá cho người tiêu dùng trong nước". Theo Bộ Năng lượng Nga, bước đi này cũng sẽ ngăn chặn việc xuất khẩu nhiên liệu động cơ trái phép.

Động thái nêu trên đã đẩy tăng giá dầu toàn cầu và có thể vượt mức 100 USD/thùng do lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel và xăng của Nga làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt.

Theo chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada, giá dầu Brent đã vượt mức 95 USD/thùng và có thể hướng đến mức 100 USD/thùng nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước liên minh tiếp tục thắt chặt nguồn cung.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: