Công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine

(CLO) Lukoil, công ty sản xuất hơn 2% lượng dầu thô của thế giới và sử dụng hơn 100.000 lao động, đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ban giám đốc của công ty cho biết trong một tuyên bố với các cổ đông, nhân viên và khách hàng rằng họ đang "kêu gọi chấm dứt sớm nhất cuộc xung đột vũ trang".

"Chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm chân thành đối với tất cả các nạn nhân, những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc ngừng bắn lâu dài và giải quyết các vấn đề thông qua các cuộc đàm phán và ngoại giao nghiêm túc", công ty cho biết thêm.

cong ty dau mo lon thu hai cua nga keu goi cham dut xung dot o ukraine hinh 1

Công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga kêu gọi chấm dứt xung đột. Ảnh: Getty

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Vagit Alekperov của Lukoil là một trong những người đàn ông giàu nhất nước Nga. Công ty này có hoạt động tại hàng chục quốc gia trên thế giới và là công ty dầu khí lớn thứ hai của Nga sau tập đoàn quốc doanh khổng lồ Rosneft.

Cổ phiếu của Lukoil niêm yết tại London đã mất khoảng 99% giá trị sau cuộc xung đột. Giao dịch cổ phiếu của công ty đã bị đình chỉ vào thứ Năm.

Gã khổng lồ dầu mỏ đang phải đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay ở Mỹ, nơi có 230 trạm xăng Lukoil thuộc sở hữu của các công ty nhượng quyền. Hầu hết các trạm dịch vụ mang thương hiệu Lukoil đều ở New York, New Jersey và Pennsylvania.

Đầu tuần này, các tỷ phú Nga Mikhail Fridman và Oleg Deripaska cũng đã kêu gọi chấm dứt xung đột. Fridman, người sinh ra ở miền tây Ukraine, đã viết trong một lá thư gửi cho các nhân viên rằng ông ta muốn "cuộc đổ máu kết thúc".

Fridman là chủ tịch của Alfa Group, một tập đoàn tư nhân hoạt động chủ yếu ở Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ và sản xuất nước khoáng.

Tỷ phú này cũng là chủ tịch của Alfa Bank, công ty dịch vụ tài chính lớn thứ 4 của Nga và là ngân hàng tư nhân lớn nhất. Alfa đã bị ảnh hưởng vào tuần trước bởi các lệnh trừng phạt khiến ngân hàng này không thể huy động tiền thông qua thị trường Mỹ.

Mai Vân (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: