Công ty Nhật Bản sử dụng giun để phát hiện ung thư

(CLO) Một thử nghiệm tầm soát sử dụng giun nhỏ để phát hiện các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tụy trong nước tiểu đã được một công ty công nghệ sinh học Nhật Bản phát triển, với hy vọng có thể giúp tăng cường tầm soát định kỳ.

Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng chất dịch cơ thể của bệnh nhân ung thư có mùi khác với chất dịch của người khỏe mạnh, với những chú chó được huấn luyện để phát hiện bệnh trong hơi thở hoặc mẫu nước tiểu.

cong ty nhat ban su dung giun de phat hien ung thu hinh 1

Giun được sử dụng trong tầm soát ung thư. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Tử vong ung thư do thuốc lá tăng mạnh, Trung Quốc cảnh báo nóng

Merck bật mí về việc sản xuất chung thuốc viên điều trị COVID-19

Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng thử tên lửa, chấp nhận đề nghị đàm phán

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Regeneron

Hirotu Bio Science đã biến đổi gen một loại giun có tên là C elegans, dài khoảng 1mm, có khứu giác nhạy bén để phản ứng với nước tiểu của những người bị ung thư tuyến tụy, vốn nổi tiếng là khó phát hiện sớm.

"Đây là một tiến bộ công nghệ lớn", Giám đốc điều hành Takaaki Hirotu, một học giả nghiên cứu về loài giun nhỏ nói với AFP.

Công ty có trụ sở tại Tokyo đã sử dụng giun để phát hiện ung thư trong các xét nghiệm sàng lọc, mặc dù không nêu rõ chi tiết.

Xét nghiệm mới không nhằm mục đích chẩn đoán ung thư tuyến tụy, nhưng có thể giúp tăng cường kiểm tra định kỳ vì mẫu nước tiểu có thể được thu thập tại nhà mà không cần đến bệnh viện, ông Hirotu cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Và nếu có phản hồi từ giun, bệnh nhân sẽ được chuyển đến bác sĩ để kiểm tra thêm, ông nói.

Ông hy vọng điều này có thể giúp tăng tỷ lệ phát hiện ung thư ở Nhật Bản, nơi giống như nhiều quốc gia đã chứng kiến ​​tỷ lệ sàng lọc giảm trong đại dịch do người dân tránh đi khám.

Theo dữ liệu của OECD, ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, bệnh nhân Nhật Bản đi khám sàng lọc ung thư ít hơn nhiều so với các nước phát triển.

Ông Eric di Luccio, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu của công ty cho biết: “Đây là một bước tiến lơn. Mọi người cần thay đổi cách nghĩ về việc tầm soát ung thư".

Đại học Hirotu và Đại học Osaka đã trình bày chi tiết kỹ năng phát hiện ung thư của C elegans trong một nghiên cứu chung được công bố vào đầu năm nay trên tạp chí Oncotarget.

Trong các xét nghiệm riêng biệt do công ty tiến hành, những con giun đã xác định chính xác tất cả 22 mẫu nước tiểu của bệnh nhân ung thư tuyến tụy, bao gồm cả những người mắc bệnh ở giai đoạn đầu.

Ông Tim Edwards, một giảng viên cao cấp về tâm lý học tại Đại học Waikato ở New Zealand, người đã nghiên cứu khả năng phát hiện ung thư phổi của loài chó, cho biết việc sử dụng giun có vẻ "đầy hứa hẹn".

Ông lưu ý rằng không giống như chó, những con giun này không cần huấn luyện để phát hiện ung thư ở bệnh nhân.

Ông Daniel Kolarich, phó giáo sư tại Trung tâm Khoa học về Ung thư Úc, chỉ ra rằng bản chất "độc đáo" của phương pháp này có thể là "một lý do khiến phương pháp này không được chú ý nhiều hơn".

Ông nói với AFP: “Cá nhân tôi nghĩ chúng ta cần theo đuổi mọi chiến lược hợp lý để phát triển và xác định các xét nghiệm có thể giúp chúng ta xác định ung thư sớm nhất có thể".

Nhưng ông cũng cảnh báo rằng các chẩn đoán mới phải "có độ đặc hiệu và độ nhạy cao để đảm bảo rằng ung thư được phát hiện sớm nhất có thể và tránh được các chẩn đoán ung thư dương tính giả".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: