Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng thử tên lửa, chấp nhận đề nghị đàm phán

Thứ hai, 25/10/2021 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đặc phái viên Mỹ trong chuyến thăm Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “các hành động khiêu khích”, chấp nhận đề nghị đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên là "liên quan và phản tác dụng" đối với những nỗ lực giảm căng thẳng và thay vào đó, Bình Nhưỡng nên tham gia vào các cuộc đàm phán, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên cho biết hôm Chủ nhật (24/10).

my keu goi trieu tien ngung thu ten lua chap nhan de nghi dam phan hinh 1

Đặc phái viên Sung Kim kêu gọi Triều Tiên ngừng thử tên lửa - Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul, Đặc phái viên Sung Kim cho biết Mỹ cam kết khám phá "ngoại giao bền vững và thực chất" với Triều Tiên.

"Mục tiêu của chúng tôi vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", ông Kim nói. "Đó là lý do tại sao vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng, một trong số vụ thử tên lửa đạn đạo trong sáu tuần qua, gây liên quan và phản tác dụng đối với việc đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên".

Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn bác bỏ các tuyên bố của Mỹ, cáo buộc Washington và Seoul đang nói chuyện ngoại giao trong khi gây căng thẳng bằng các hoạt động quân sự của riêng họ.

Hôm thứ Năm (21/10), Triều Tiên cho biết Mỹ đã phản ứng thái quá trước một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mà nước này gọi là tự vệ, đồng thời đặt câu hỏi về sự chân thành trong lời đề nghị đàm phán của Washington, cũng như cảnh báo về hậu quả.

Ông Sung Kim nói rằng vụ phóng đó đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế.

"Chúng tôi kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích này và các hoạt động gây bất ổn khác và thay vào đó tham gia vào đối thoại", ông nói. "Chúng tôi vẫn sẵn sàng gặp CHDCND Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết và chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ không có ý định thù địch với CHDCND Triều Tiên".

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết, cuộc hội đàm hôm Chủ nhật (24/10) với ông Kim bao gồm cả cuộc thảo luận "nghiêm túc" với đề xuất của Seoul về việc chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh. Về mặt kỹ thuật, hai bên mới chỉ ký một hiệp định đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Các quan chức Hàn Quốc coi tuyên bố như vậy là một cử chỉ thiện chí để bắt đầu các cuộc đàm phán.

Ông Kim cho biết Washington đang thảo luận về các cách để đạt được tiến bộ với Triều Tiên, bao gồm đề xuất chấm dứt chiến tranh của miền Nam và các dự án viện trợ nhân đạo có thể có.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h