Công ty Than Hạ Long: Đẩy mạnh cơ giới hóa - cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(CLO) Nhằm nâng cao năng suất, giảm lao động trực tiếp, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, Công ty Than Hạ Long - TKV đã đầu tư, đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ. Công trình đã được gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Theo thiết kế kỹ thuật, Dự án đầu tư công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV, Công ty Than Hạ Long có công suất khai thác 3,5 triệu tấn/năm, với 69 lò chợ được áp dụng hệ thống khai thác cột dài theo phương, khấu than bằng khoan nổ mìn, chống giữ bằng cột thủy lực đơn (công suất 80 đến 120 nghìn tấn/năm). Dự kiến khai thác 10,4 triệu tấn than trên tổng trữ lượng toàn mỏ Khe Chàm II-IV (khoảng 76 triệu tấn).

Theo công nghệ khai thác cũ (khoan nổ mìn, chống cột thủy lực đơn) tuy có một số ưu điểm như: tính linh hoạt cao, cho phép khai thác trong các điều kiện địa chất phức tạp và chi phí đầu tư thấp, nhưng lại có nhiều nhược điểm, nhiều công đoạn làm thủ công (như: khấu gương, chống giữ lò chợ...) dẫn đến điều kiện lao động hạn chế; năng suất lao động thấp (2,8 đến 3,5 tấn/công); sử dụng nhiều nhân lực; chi phí khai thác cao (khoảng 354.000 đồng/tấn).

Đc Bùi Đình Thanh - Giám đốc Công ty cùng CBCNV Công ty phấn khởi khi lò chợ Cơ giới hóa - Khu Khe Chàm bước vào sản xuất.

Đc Bùi Đình Thanh - Giám đốc Công ty cùng CBCNV Công ty phấn khởi khi lò chợ Cơ giới hóa - Khu Khe Chàm bước vào sản xuất.

Áp dụng công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ (công nghệ mới) đã kế thừa 1 phần ưu điểm và khắc phục được mọi tồn tại của công nghệ cũ; qua đó đã cải thiện điều kiện làm việc, giảm chi phí nhân lực, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Cụ thể, nếu so sánh công nghệ khai thác mới với công nghệ cũ: về tốc độ tiến gương của công nghệ mới đạt từ 3 đến 5,4m/ngày đêm, sử dụng 60 đến 75 lao động trong 1 lò chợ; trong khi ở công nghệ cũ lần lượt là: 0,8  đến 1,6 m/ngày đêm và  90 đến 105 người/ngày/lò chợ. Sản lượng khai thác và năng suất lao động tăng từ 1,5 đến 3 lần, giá thành khai thác giảm 35 đến 40%.

Để triển khai tốt dự án, ngoài tuân thủ các quy định, trình tự về thủ tục pháp l‎ý, Công ty đã cử đoàn cán bộ đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài, hợp tác chặt chẽ với đối tác để lựa chọn công nghệ, đào tạo nhân lực, lắp đặt thiết bị máy móc và tiếp thu, vận hành công nghệ...

Viện KHCN Mỏ và Công ty Than Quang Hanh đã trực tiếp cử cán bộ đến đào tạo, hướng dẫn cho lực lượng cán bộ, công nhân của Công ty thực hiện việc lắp đặt và tiếp thu kiến thức vận hành công nghệ.

Những phần việc khó khăn nhất đã được các bên thực hiện an toàn, chính xác, đúng tiến độ là đưa đồng bộ thiết bị vào lắp đặt trong lò; lắp đặt giàn chống, máng cào và các thiết bị điện; lắp đặt máy khấu (tổng khối lượng thiết bị vận tải từ mức + 32 đến mức - 320 với khoảng 1.300 tấn); hiệu chỉnh và hoàn thiện toàn bộ hệ thống thiết bị khu vực lò chợ cơ giới hóa.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật (thuộc Viện KHCN Mỏ và Công ty Than Quang Hanh), các cán bộ, công nhân phân xưởng KT7 của Công ty đã vận hành thành công lò chợ cơ giới hóa I-11-5 (từ ngày 17/8), tại hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV, thuộc dự án đầu tư, đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ, hiện đang triển khai hiệu quả.

Cắt băng gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh QN lần thứ XV.

Cắt băng gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh QN lần thứ XV.

Lò chợ cơ giới hóa I-11-5, sau khi lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu chính thức ra than từ ngày 17/8 và đang khai thác hiệu quả. Tính đến hết ngày 05/9, sản lượng than khai thác đã đạt 12.992 tấn; trung bình đạt 812 tấn/ngày (tăng 2,1 lần so với công nghệ cũ); năng suất trung bình đạt 12,5 T/công (tăng 2,9 lần).

Mặc dù đang trong giai đoạn khấu căn chỉnh và đồng bộ thiết bị, song sản lượng lò chợ có đã xu hướng gia tăng, đi vào ổn định; duy trì 800 đến 1.000 tấn/ngày, (tương đương công suất thiết kế 300.000 tấn/năm); sản lượng ngày cao nhất đã đạt công suất thiết kế (1.000 tấn/ngày).

Có thể thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tiêu thụ than giảm sút..., nhưng với quyết tâm cao, sự giúp đỡ của TKV cùng các đối tác, chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Than Hạ Long đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đưa lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ vào hoạt động, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Việc triển khai áp dụng công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại Công ty đạt kết quả tốt sẽ làm cơ sở để mở rộng áp dụng công nghệ trong các mỏ hầm lò của Tập đoàn.

Văn phòng công ty.

Văn phòng công ty.

Với ý nghĩa to lớn đó, Công trình Dự án đầu tư đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại lò chợ I-11-5 khu vực Khe Chàm Công ty than Hạ Long - TKV được UBND tỉnh Quảng Ninh lựa chọn là một trong 10 công trình gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (công trình duy nhất của ngành than).

Dự án đầu tư đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ là Công trình công nghiệp cấp III, dự án nhóm C; công suất thiết kế lò chợ 300 nghìn tấn/năm; tổng mức đầu tư 106 tỷ đồng; do Công ty than Hạ Long – TKV làm chủ đầu tư; Viện Khoa học Công nghệ Mỏ làm nhà thầu thiết kế.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: