Tại hiện trường, xe cẩu chuyên dụng của Công ty được điều động để chở cano, tiếp cận các khu vực đang bị cô lập, hỗ trợ lực lượng cứu hộ di chuyển vào những điểm khó tiếp cận. Đồng thời, cán bộ công nhân viên đã chuẩn bị đầy đủ áo phao, lương thực cần thiết và các trang thiết bị an toàn nhằm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm cũng như yểm trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.
Bên cạnh đó, Công ty Truyền tải điện 3 cũng tổ chức lực lượng hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình CBCNV đang bị cô lập trong vùng ngập sâu, ưu tiên tiếp cận và đưa người già, trẻ nhỏ đến khu vực an toàn. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của đơn vị trong giai đoạn khó khăn.
Trong điều kiện thời tiết xấu, mưa nặng hạt, nước dâng cao và tầm nhìn hạn chế, anh em vẫn nỗ lực hết sức mình, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng. Lãnh đạo PTC3 cũng đã trực tiếp có mặt tại các trạm biến áp và những vị trí đường dây bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn và duy trì vận hành hệ thống truyền tải điện.
Sự chủ động, kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Công ty Truyền tải điện 3 góp phần quan trọng trong việc khắc phục khó khăn, bảo vệ an toàn cho người dân, gia đình CBCNV và đảm bảo nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện trong mùa mưa lũ.