Công viên văn hóa đá - điểm tham quan mới ở Phú Yên

(CLO) Công viên văn hóa đá tạo nên điểm nhấn kiến trúc của khu vực biển Tuy Hòa và nhanh chóng trở thành nơi vui chơi giải trí hấp dẫn của tỉnh Phú Yên.

Công viên văn hóa đá biển Tuy Hòa được xây dựng năm 2020 - 2021 là một công trình nghệ thuật nằm trong tổng thể công viên biển Tuy Hòa.

Nổi bật trong công viên là tháp Phong Cảnh được xây dựng trên một ngọn đồi nhân tạo, có chiều cao 16m so với lề đường Độc Lập, kiểu dáng kiến trúc hình hộp, toàn bộ bên ngoài tháp được ốp đá granite; xung quanh được gắn 11 bức phù điêu thể hiện di tích, danh thắng của tỉnh Phú Yên.

cong vien van hoa da diem tham quan moi o phu yen hinh 1

Ngọn hải đăng thu nhỏ trong Công viên văn hóa đá biển Tuy Hòa. Ảnh: Báo Phú Yên

cong vien van hoa da diem tham quan moi o phu yen hinh 2

Kiến trúc các cổng được tạo dựng bằng những phiến đá nguyên khối, ý tưởng được lấy từ công trình Stonehenge (Anh Quốc). Ảnh: Báo Phú Yên

cong vien van hoa da diem tham quan moi o phu yen hinh 3

Cổng vòm được mô phỏng kiến trúc cổng đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh. Ảnh: Báo Phú Yên

Trong số này có 2 phù điêu biểu trưng cho tỉnh Phú Yên là núi Đá Bia và núi Cù Mông, còn lại 9 phù điêu biểu trưng của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Đó là TX Sông Cầu với phù điêu cảnh vịnh Xuân Đài; huyện Tuy An là danh thắng Gành Đá Đĩa và bộ đàn đá; huyện Đồng Xuân là hình ảnh cầu La Hai; huyện Sơn Hòa là di tích Nhà thờ Bác Hồ; huyện Sông Hinh là cảnh sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc bên mái nhà rông; huyện Tây Hòa là cánh đồng lúa và đêm Đồng khởi Hòa Thịnh; huyện Phú Hòa là di tích Đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh; TX Đông Hòa là hải đăng Mũi Điện; TP Tuy Hòa là núi Nhạn sông Đà.

Bên dưới tháp Phong Cảnh có một cổng vòm cao 6,7m, kích thước thông thủy rộng 1,9 và cao 3,8m. Công trình được mô phỏng kiến trúc cổng đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh; hình dáng, đá ốp lát làm ta liên tưởng đến văn hóa kiến trúc cổ đình, lẫm tại Phú Yên.

Phía nam công viên là ngọn hải đăng thu nhỏ cũng được xây dựng trên một ngọn đồi nhân tạo, công trình có độ cao 15,5m so với lề đường Độc Lập. Tháp hải đăng hình tròn, đường kính đáy tháp 2,4m, thu nhỏ dần lên ngọn còn 1,6m, bên ngoài sơn màu trắng nhạt. Từ đây có thể leo lên ngọn đồi ngắm toàn cảnh công viên, công trình tượng trưng cho ngọn hải đăng Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc.

Dưới chân đồi ngọn hải đăng là một hồ nước lớn có diện tích 514m2, với thác nước từ ngọn đồi hải đăng đổ xuống. Bắc qua hồ nước này là một cầu đá có 5 mố trụ, mặt cầu rộng 3m được lát bằng những phiến đá dày 360cm, rộng 750cm và dài 2.500cm; dầm cầu, trụ cầu cũng được làm bằng đá vững chãi.

Phía đông hồ nước còn có 3 cổng được tạo dựng hoàn toàn bằng những phiến đá nguyên khối; ý tưởng được lấy từ công trình Stonehenge (Anh Quốc), là nơi thờ thần Mặt Trời.

Phía bắc công viên là nhà trưng bày cao 1 tầng, diện tích 220m2, phía trên mái dán ngói màu xanh. Công trình lấy ý tưởng từ mái nhà làng biển, các nhà quây quần bên nhau để thuận lợi cho việc gọi nhau đi biển.

Ngoài các công trình nêu trên, toàn bộ sân đường, bậc cấp, các bồn cây xanh đều được ốp lát bằng đá granite; khi tới đây ta như lạc vào những hoài niệm cổ xưa, lạc vào công viên với những công trình chứa đựng ngôn ngữ nghệ thuật kiến trúc sâu lắng.

Ngay sau khi đưa vào sử dụng, Công viên văn hóa đá biển Tuy Hòa đã nhanh chóng trở thành nơi vui chơi giải trí hấp dẫn ở tỉnh Phú Yên.

Đến đây, du khách có thể chinh phục ngọn đồi tháp Hải Đăng, ngắm toàn cảnh công viên; được reo hò trên cầu đá, ngồi trên những phiến đá, xõa chân trên hồ nước trong veo… Những bạn trẻ thích sống ảo hãy tìm đến các cổng thờ thần Mặt Trời, nhìn qua cửa sổ buổi tối sẽ thấy trăng vàng nhô lên từ những con sóng nhấp nhô, buổi sáng mặt trời tỏa sáng từ phía biển xanh, tha hồ mà check-in để có những tấm hình đẹp.

Cùng với những khung cảnh đẹp, những nhà hàng khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều món hải sản tươi ngon, không gian thoáng đãng, rừng dương xanh, bờ cát trắng, nước trong xanh, du khách tha hồ tắm biển, thưởng thức vẻ đẹp của vùng đất đất hoa vàng cỏ xanh.

Hoàng Xuân Thưởng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: