COP27: Bồi thường 'Tổn thất và Thiệt hại' là gì và ai phải trả?

(CLO) Gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu của Liên hợp quốc tại Ai Cập (COP27) ​​đang bàn về việc liệu các quốc gia giàu có nên bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do thiên tai do khí hậu gây ra hay không.

Hội nghị thượng đỉnh COP27 diễn ra sau một năm xảy ra nhiều thảm họa, từ lũ lụt giết chết hơn 1.700 người ở Pakistan đến hạn hán làm khô héo cây trồng ở Trung Quốc, châu Phi và Mỹ.

Điều đó đã khiến các nước đang phát triển tăng cường yêu cầu về một quỹ "Tổn thất và Thiệt hại" đặc biệt. Các quốc gia giàu có từng từ chối những lời kêu gọi như vậy, khiến vấn đề đã bị đình trệ trong nhiều năm. Tuy nhiên, COP27 có thể là bước đột phá.

cop27 boi thuong ton that va thiet hai la gi va ai phai tra hinh 1

Ngập lụt ở Pakistan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

COP27 bắt đầu với thỏa thuận về bồi thường khí hậu

COP27: Không thể chống biến đổi khí hậu với cái bụng đói

COP27 và lý do tại sao nó cần cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Hàng chục người biểu tình bị bắt trước hội nghị khí hậu COP27

Khái niệm "Tổn thất và Thiệt hại" là gì?

Trong các cuộc nói chuyện về khí hậu của Liên hợp quốc, cụm từ "Tổn thất và Thiệt hại" đề cập đến các chi phí đã phải gánh chịu do các tác động hoặc khắc nghiệt của thời tiết do khí hậu gây ra, như mực nước biển dâng cao.

Cho đến nay, nguồn tài trợ khí hậu tập trung vào việc cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide trong nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu, trong khi khoảng 1/3 trong số đó dành cho các dự án giúp cộng đồng thích ứng với các tác động trong tương lai.

Nhưng vẫn chưa có thỏa thuận về những gì nên được coi là "Tổn thất và Thiệt hại" trong các thảm họa khí hậu, điều có thể bao gồm cơ sở hạ tầng và tài sản bị hư hỏng, cũng như các hệ sinh thái tự nhiên khó định giá hơn hoặc các tài sản văn hóa.

Một báo cáo tháng 6 của 55 quốc gia dễ bị tổn thương ước tính tổng thiệt hại liên quan đến khí hậu của họ trong hai thập kỷ qua là khoảng 525 tỷ USD, tương đương khoảng 20% ​​GDP của các nước này. Một số nghiên cứu cho rằng đến năm 2030, thiệt hại như vậy có thể lên tới 580 tỷ USD mỗi năm.

Ai trả phải và ai được nhận tiền?

Đây được xem như vấn đề gây tranh cãi nhất. Các quốc gia dễ bị tổn thương và các nhà vận động đã lập luận rằng các quốc gia giàu có đã gây ra phần lớn biến đổi khí hậu sẽ phải trả tiền. Mỹ và Liên minh châu Âu đã phản đối lập luận này, vì lo ngại các khoản bồi thường tăng lên.

Nếu các quốc gia đồng ý thành lập một quỹ, họ sẽ cần phải tìm ra các chi tiết như nguồn tiền sẽ đến từ đâu, số tiền các quốc gia giàu có nên trả và những quốc gia hoặc thảm họa nào đủ điều kiện để được bồi thường.

EU và Mỹ đã chặn một đề xuất tại cuộc đàm phán về khí hậu của LHQ năm ngoái về việc thành lập một quỹ như vậy, thay vào đó đồng ý với một "cuộc đối thoại" mà không có mục tiêu cuối cùng rõ ràng. Trong tháng trước, họ đã báo hiệu cởi mở hơn trong việc thảo luận về bồi thường tại COP27, nhưng vẫn thận trọng với việc tạo quỹ.

Chỉ có một số chính phủ đưa ra các cam kết tài trợ nhỏ, mang tính biểu tượng cho những mất mát và thiệt hại như Đan Mạch và Scotland, cộng với vùng Wallonia của Bỉ. Hiện cũng có một số tài trợ tới từ LHQ và các ngân hàng phát triển.

Điều gì sẽ xảy ra tại COP27?

Các nước đang phát triển đã đề xuất đưa những tổn thất và thiệt hại vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh. Chương trình này đã được thông qua cho việc đàm phán. Các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi cũng đã thống nhất yêu cầu thành lập một quỹ hỗ trợ tổn thất và thiệt hại tại COP27.

Các quốc gia đã đưa ra các đề xuất khác nhau về hình thức quỹ. Ngay cả khi COP27 mang lại một thỏa thuận thành lập quỹ, vẫn có thể mất vài năm trước khi nguồn tiền bắt đầu được phân phối. Một số nhà ngoại giao đã đề nghị nên đa dạng hoá các nguồn tài trợ, thay vì một quỹ tập trung.

Một đề xuất khác từ Liên minh các quốc đảo nhỏ đề nghị COP27 đồng ý thành lập một "quỹ ứng phó" do Liên hợp quốc tổ chức để thu tiền mặt từ nhiều nguồn khác nhau cho các quốc gia bị thiên tai.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: