(CLO) Sau một năm 2022 ghi nhận nhiều trận thiên tai như lũ lụt, bão và hạn hán liên quan đến khí hậu, chính phủ và các công ty buộc phải xem xét kỹ hơn các rủi ro tài chính và trách nhiệm pháp lý vào năm 2023 tới đây.
(CLO) Cơ quan khí hậu của Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy (19/11) đã công bố dự thảo về một thỏa thuận cuối cùng cho Hội nghị thượng đỉnh COP27, trong đó có nhiều vấn đề vẫn chưa tìm được tiếng nói chung của toàn cầu.
(CLO) Bộ An ninh và An toàn của Liên Hợp Quốc (UNDSS) hôm thứ Hai (14/11) cho biết họ đang điều tra các cáo buộc rằng nước chủ nhà COP27 là Ai Cập đang "giám sát" những người tham gia.
(CLO) Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở thị trấn Sharm El-Sheikh của Ai Cập, kêu gọi các quốc gia phát triển đền bù thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho các khu vực nghèo hơn trên thế giới.
(CLO) Cơ quan giám sát môi trường của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hôm thứ Sáu (11/11), họ sẽ khởi động một cơ sở dữ liệu công khai về rò rỉ khí mêtan toàn cầu được phát hiện bởi các vệ tinh không gian.
(CLO) Một dự án giám sát vệ tinh công bố hôm thứ Tư (9/11) rằng lượng khí thải thực tế đang cao hơn gấp 3 lần so với những gì đã báo cáo. Người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết dự án này sẽ giúp ngăn chặn việc "gian lận" phát thải.
(CLO) Khi các nhà đàm phán COP27 vẫn đang tranh cãi về việc liệu những nước giàu gây ô nhiễm có nên bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương vì những thiệt hại do biến đổi khí hậu hay không, thì một số quốc gia ở châu Âu đã đóng góp cho quỹ "Tổn thất và Thiệt hại".
(CLO) Các nước đang phát triển cần đảm bảo được hỗ trợ 1000 tỷ đô la mỗi năm từ các quốc gia giàu có trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, một báo cáo cho biết hôm thứ Ba (8/11).
(CLO) Gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu của Liên hợp quốc tại Ai Cập (COP27) đang bàn về việc liệu các quốc gia giàu có nên bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do thiên tai do khí hậu gây ra hay không.
(CLO) Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm (3/11) của Liên hợp quốc, thế giới đang thiếu hụt tiền để giúp các quốc gia đang gặp khó khăn thích ứng với những tác động ngày càng nguy hiểm của biến đổi khí hậu.
(CLO) Trong tháng này (từ 6 đến 18/11), các nhà lãnh đạo thế giới và các nhân vật chủ chốt sẽ tới thị trấn ven biển Sharm el-Sheikh của Ai Cập cho vòng đàm phán về biến đổi khí hậu mới nhất của Liên hợp quốc, tức COP27.
(CLO) Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ ít nhất 67 người liên quan đến việc kêu gọi biểu tình tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về khí hậu COP27.
(CLO) Người phát ngôn của Phố Downing cho biết Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập vào tuần tới do “các công việc cấp bách khác”.
(CLO) Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, việc thực hiện “không đầy đủ” các cam kết cắt giảm khí thải nhà kính của các chính phủ trên thế giới sẽ khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này.
(CLO) Ngày 29/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng, Chủ tịch Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) Alok Kumar Sharma.
(CLO) Khoảng 90 nguyên thủ quốc gia đã xác nhận tham dự các cuộc đàm phán về khí hậu COP27 vào tháng 11/2022 ở Ai Cập, nơi họ sẽ giải quyết các vấn đề bao gồm chuyển đổi năng lượng và an ninh lương thực.