COP27: Tổng thống đắc cử Lula của Brazil hứa bảo vệ Amazon

(CLO) Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil đã nhận được sự chào đón tại Hội nghị khí hậu COP27 của Liên hợp quốc ở Ai Cập vào hôm thứ Tư (16/11), khi ông cam kết bảo vệ rừng Amazon.

"Hôm nay tôi ở đây để nói rằng Brazil đã sẵn sàng quay trở lại", Lula nói trước sự cổ vũ của đám đông đại biểu tại hội nghị về khí hậu đang diễn ra ở thị trấn nghỉ mát bên bờ biển Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

cop27 tong thong dac cu lula cua brazil hua bao ve amazon hinh 1

Tổng thống đắc cử Lula của Brazil. Ảnh: Reuters

Ông Lula đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng trước, sau khi vượt qua Tổng thống sắp mãn nhiệm Jair Bolsonaro, người bị cáo buộc thúc đẩy việc phá hủy rừng nhiệt đới Amazon và từ chối để Brazil tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm 2019.

Tổng thống đắc cử của Brazil nói thêm với các đại biểu rằng ông sẽ tìm cách đưa Brazil trở thành chủ nhà của COP30 vào năm 2025. Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới với diện tích hơn 6 triệu km2, hấp thụ một lượng lớn khí nhà kính.

“Không có an ninh khí hậu cho thế giới nếu Amazon không được bảo vệ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để không còn nạn phá rừng và suy thoái các quần xã sinh vật của chúng ta vào năm 2030”, ông tuyên bố.

Lula nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu chỉ có thể được giải quyết song song với công bằng xã hội, đám đông tham gia đã hoan nghênh tuyên bố của ông về việc chấm dứt bất bình đẳng và cải thiện điều kiện cho người bản xứ.

Ông cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo toàn cầu vì đã không ưu tiên thay đổi khí hậu, nói rằng họ đã phớt lờ những cảnh báo về hoàn cảnh của hành tinh trong khi chi hàng nghìn tỷ đô la cho chiến tranh. 

"Hành tinh này luôn cảnh báo chúng ta rằng chúng ta cần có nhau để tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta phớt lờ những cảnh báo này. Chúng ta chi hàng nghìn tỷ đô la cho các cuộc chiến mang lại sự hủy diệt và chết chóc, trong khi 900 triệu người trên thế giới không có gì để ăn", ông nhấn mạnh.

Ông Lula nói thêm rằng ông đang kêu gọi các quốc gia giàu thực hiện cam kết trước đây của họ là cung cấp 100 tỷ đô la mỗi năm cho các nước nghèo để giúp họ thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: