COP28 còn nhiều bất đồng về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch

(CLO) Hội nghị khí hậu COP28 vẫn còn nhiều bất đồng vào thứ Bảy (9/12) về một thỏa thuận nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, nhiều quốc gia cho rằng hội nghị này nên chỉ tập trung vào việc giảm ô nhiễm khí hậu, chứ không phải nhiên liệu hóa thạch.

Trước đó, ít nhất 80 quốc gia bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước nghèo, dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu yêu cầu thỏa thuận COP28 kêu gọi rõ ràng việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tuyên bố chung của hội nghị này.

cop28 con nhieu bat dong ve viec loai bo dan nhien lieu hoa thach hinh 1

Hôi nghị COP28 vẫn chưa thống nhất được có nên đưa việc dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ và than đá vào tuyên bố chung. Ảnh: AFP

Chủ tịch COP28 Sultan al-Jaber của nước chủ nhà UEA đã yêu cầu các quốc gia vào cuối ngày thứ Bảy tăng tốc trong việc để tìm ra thỏa thuận cuối cùng, nói rằng “vẫn còn nhiều lĩnh vực khác biệt hơn là đồng thuận”.

Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais trước đó cho biết trong một lá thư được đọc tại hội nghị rằng: "Chúng ta cần những giải pháp thực tế để giải quyết vấn đề phát thải... cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo và đồng thời tăng khả năng phục hồi".

Đầu tuần này, nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC đã gửi thư kêu gọi các thành viên từ chối bất kỳ đề cập nào liên quan đến nhiên liệu hóa thạch trong thỏa thuận ở hội nghị COP28

Theo Alden Meyer thuộc tổ chức nghiên cứu về biến đổi khí hậu E3G, đây là lần đầu tiên Ban thư ký của OPEC can thiệp vào các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc bằng một lá thư như vậy. “Nó cho thấy một chút hoảng loạn”, ông nói.

Các quốc gia khác bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ chưa xác nhận rõ ràng việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch tại COP28, nhưng đã ủng hộ lời kêu gọi phổ biến về việc thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Đặc phái viên về khí hậu hàng đầu của Trung Quốc, Xie Zhenhue, mô tả hội nghị thượng đỉnh về khí hậu năm nay là khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông. Ông nói với các nhà báo: “Tôi đã tham gia các cuộc đàm phán về khí hậu này trong 16 năm. Cuộc họp khó khăn nhất là năm nay. Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết".

Ông cho rằng có rất ít khả năng hội nghị COP28 sẽ thành công nếu các quốc gia không thể thống nhất ngôn ngữ về tương lai của nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ, Bhupender Yadav, yêu cầu "công bằng" trong bất kỳ thỏa thuận nào, cho rằng các nước giàu nên dẫn đầu hành động về khí hậu toàn cầu.

Một đại diện của Nga cho biết trong một bài phát biểu rằng Moscow đang xem xét liệu một phần trong số khoảng 300 tỷ USD dự trữ vàng bị phương Tây đóng băng có nên được sử dụng cho quỹ "Tổn thất và Thiệt hại" hay không.

Với việc hội nghị COP28 dự kiến kết thúc vào thứ Ba (12/12), các lãnh đạo và quan chức cấp cao của gần 200 quốc gia đang có mặt ở Dubai rõ ràng còn rất ít thời gian để giải quyết tình trạng bế tắc về nhiên liệu hóa thạch.

Huy Hoàng (theo COP28, Reuters, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: