Chiều 9/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) đã ký Thỏa thuận Nguyên tắc chính gia hạn Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) Lô PM3 CAA thêm 20 năm
(CLO) Đại diện của gần 200 quốc gia đã đồng ý về một thỏa thuận khí hậu mới ở Dubai vào thứ Tư (13/12) sau hai tuần đàm phán căng thẳng tại hội nghị COP28. Theo đó, thỏa thuận đưa ra lời kêu gọi chưa từng có để nhân loại có thể bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Cuộc đàm phán về khí hậu COP28 đã phải tăng ca vào thứ Ba khi các quốc gia cố gắng để thu hẹp sự chia rẽ quốc tế sâu sắc về cách giải quyết nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Hôm thứ Hai (11/12), dự thảo về một thỏa thuận khí hậu tại hội nghị COP28 đã đề xuất một loạt biện pháp để cắt giảm phát thải khí nhà kính, nhưng đã bỏ qua việc “loại bỏ” nhiên liệu hóa thạch mà nhiều quốc gia yêu cầu.
(CLO) Hội nghị khí hậu COP28 vẫn còn nhiều bất đồng vào thứ Bảy (9/12) về một thỏa thuận nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, nhiều quốc gia cho rằng hội nghị này nên chỉ tập trung vào việc giảm ô nhiễm khí hậu, chứ không phải nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Sau 6 tháng phá kỷ lục nắng nóng liên tiếp, năm 2023 được coi là năm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhưng tại hội nghị khí hậu COP28 của Liên hợp quốc ở Dubai, các bên vẫn còn đang tranh luận về việc hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Đề xuất loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch chắc chắn sẽ gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023 (COP28) kéo dài hai tuần ở Dubai, UAE.
(CLO) Hôm thứ Ba (5/12), có tới 63 quốc gia đã tham gia vào cam kết nhằm cắt giảm mạnh lượng khí thải liên quan đến việc làm mát tại hội nghị khí hậu COP28 ở Dubai, UAE.
(CLO) Các cam kết về tiền bạc lại thu hút sự chú ý tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023 (COP28) ở Dubai vào thứ Hai (4/12), trong đó nhiều quốc gia, ngân hàng và tổ chức đã đồng ý tài trợ cho việc bảo vệ khí hậu.
(CLO) Đặc phái viên khí hậu John Kerry đã cam kết tại hội nghị khí hậu COP28 hôm 2/12, Mỹ sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện đốt than, đồng thời tuyên bố nước này sẽ tham gia Liên minh coi than là quá khứ (PPCA).
(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Năm (30/11) cho biết năm nay được coi là năm nóng nhất từng được ghi nhận, đồng thời yêu cầu hành động khẩn cấp nhằm kiềm chế hiện tượng nóng lên toàn cầu và ngăn chặn sự tàn phá sau đó.
(CLO) Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023 (COP28) đã giành được chiến thắng sớm trong ngày khai mạc vào thứ Năm (30/11), với việc chính thức thành lập quỹ "Tổn thất và Thiệt hại" để giúp các quốc gia nghèo đối phó với những thảm họa khí hậu.
(NB&CL) Sự kiện quốc tế thu hút nhất cuối tuần này không gì khác là Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28).
(CLO) Một ban cố vấn cho cuộc đàm phán COP28 ở Dubai cho biết, việc tăng thuế đối với các hoạt động gây ô nhiễm và cắt giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch có thể tạo ra hàng nghìn tỷ USD để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
(CLO) Sau một năm nắng nóng và hạn hán kỷ lục, Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023 (COP28) sẽ đưa ra một loạt vấn đề cần được thảo luận nghiêm túc giữa các quốc gia để cùng giải quyết mối nguy chung của nhân loại này.
(CLO) Các đại biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc năm nay đang nóng lòng thúc đẩy chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu của thế giới bằng các kế hoạch cụ thể nhằm hạn chế khí mê-tan.
(CLO) Ủy ban điều hành Liên minh châu Âu (EU) cho biết hôm thứ Hai rằng Liên minh châu Âu sẽ đóng góp tài chính “đáng kể” cho quỹ bồi thường thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.
(CLO) Bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, đồng ý các quy tắc cho thị trường carbon và cung cấp thêm tài chính cho các nước đang phát triển. Đó là thông điệp từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra cho COP28 ở sự kiện Reuters IMPACT tại London vào thứ Tư.
(CLO) Các Bộ trưởng Môi trường của nhóm G20 đã không đồng ý về mức phát thải toàn cầu cao nhất vào năm 2025 và các vấn đề quan trọng khác để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu tại cuộc họp ở Ấn Độ vào thứ Sáu (28/7).