Covid-19: Châu Âu chạm mốc 100 triệu, Pháp trở thành quốc gia thứ 6 có 10 triệu ca nhiễm

Chủ nhật, 02/01/2022 06:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu trường hợp nhiễm Covid-19, chiếm hơn một phần ba tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu đại dịch, thống kê của Agence France-Presse cho thấy vào ngày hôm qua (1/1).

Châu Âu vẫn là tâm dịch

Lục địa già một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch trong những ngày qua. Những sự kiện và lễ hội đầu năm 2022 đã khiến số ca nhiễm biến thế Omicron có khả năng siêu lây truyền bùng phát gần như theo cấp số nhân.

covid 19 chau au cham moc 100 trieu phap tro thanh quoc gia thu 6 co 10 trieu ca nhiem hinh 1

Đan Mạch có tỷ lệ tử vong vì Covid cao nhất châu Âu. Ảnh: AFP

Tính đến nay, châu Âu, bao gồm 52 quốc gia và vùng lãnh thổ từ bờ biển Đại Tây Dương đến Azerbaijan và Nga, đã ghi nhận tổng cộng 100.074.753 trường hợp nhiễm Covid-19 trong hai năm qua, theo số liệu chính thức của Agence France-Presse.

Con số đó tương đương với hơn một phần ba trong số 288.279.803 trường hợp được tuyên bố trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019.

Trong số những người bị nhiễm ở châu Âu, hơn 4,9 triệu trường hợp đã được báo cáo chỉ trong 7 ngày qua, với 17 trong số 52 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đánh bại kỷ lục trước đó của họ về số ca bệnh chỉ trong một tuần.

Các quốc gia có tỷ lệ nhiễm trên 100.000 dân cao nhất thế giới đều ở châu Âu. Đan Mạch đạt tỷ lệ cao nhất với 2.045 ca nhiễm/100.000 dân, tiếp theo là Síp với 1.969 và Ireland với 1.964.

Các tính toán dựa trên các số liệu chính thức, nhưng hiển nhiên còn rất nhiều ca nhiễm mới chưa bị phát hiện, ví dụ các bệnh nhân không có triệu chứng.

Song có một tin mừng là các ca tử vong liên quan đến Covid đang giảm. Châu Âu ghi nhận trung bình 3.413 ca tử vong mỗi ngày trong tuần qua, giảm 7% so với tuần trước. Ở mức tồi tệ nhất, mức trung bình đó từng chứng kiến 5.735 người thiệt mạng mỗi ngày cách đây đúng một năm.

Nhìn chung, người dân trên lục địa châu Âu được tiêm phòng nhiều hơn mức trung bình trên toàn thế giới. 65% người đã được tiêm chủng một mũi, 61% được tiêm chủng đầy đủ - hơn 58% và 49% tương ứng so với mức trung bình thế giới.

Pháp chạm mốc 10 triệu người

Riêng Pháp đã ghi nhận hơn một triệu trường hợp mắc mới trong tuần qua, tương đương với 10% tổng số trường hợp dương tính mà nước này đã công bố kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Thậm chí, Pháp còn vừa trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới báo cáo hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19, theo dữ liệu chính thức được công bố hôm thứ Bảy.

covid 19 chau au cham moc 100 trieu phap tro thanh quoc gia thu 6 co 10 trieu ca nhiem hinh 2

Pháp liên tục lập kỷ lục về số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây. Ảnh: Reuters

Các cơ quan y tế Pháp đã báo cáo 219.126 trường hợp mới được xác nhận trong khoảng thời gian 24 giờ, ngày thứ tư liên tiếp nước này ghi nhận hơn 200.000 trường hợp.

Pháp cùng với Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga là 6 nước đạt mốc 10 triệu ca nhiễm trong đại dịch Covid-19.

Trong bài phát biểu vào đêm giao thừa, Macron không đề cập đến sự cần thiết của các biện pháp y tế hạn chế hơn so với những biện pháp đã được công bố. Nhưng chính phủ cho biết trước đó rằng từ thứ Hai tới, đeo khẩu trang trong không gian công cộng sẽ là bắt buộc đối với trẻ em dưới 6 tuổi so với 11 tuổi.

Số người nhập viện vì Covid-19 ở Pháp đã tăng 96% trong 24 giờ qua, đứng ở mức cao nhất trong hơn 7 tháng qua là 18.811 người. Nhưng con số đó vẫn chỉ bằng gần một nửa so với kỷ lục 33.497 đạt được hồi tháng 11 năm 2020. Số người chết do Covid-19 của Pháp tăng 110 trong 24 giờ lên 123.851, cao thứ 12 trên toàn cầu.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h