Covid-19 đã tàn phá nền kinh tế Nhật Bản thế nào?

(CLO) Olympic không thể diễn ra, hàng nghìn cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hoặc tệ hơn là phá sản, nền công nghiệp du lịch sụp đổ trầm trọng… Nhật Bản đang phải hứng chịu những bi kịch tồi tệ vì đại dịch Covid-19.
Khu phố ăn chơi Nakasu (Fukuoka) vắng vẻ không ngờ, dù đây là một buổi tối cuối tuần - Ảnh: Thạch Long

Khu phố ăn chơi Nakasu (Fukuoka) vắng vẻ không ngờ, dù đây là một buổi tối cuối tuần - Ảnh: Thạch Long

Mất Olympic, Nhật thiệt hại hơn 20 tỉ euro

Một trong những “cú đấm” mạnh nhất mà Covid-19 tặng cho Nhật Bản là khiến cho kỳ Olympic 2020 phải hoãn sang năm 2021. Để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Hè 2020, Nhật Bản mất 7 năm chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động nguồn vốn để xây dựng nhà thi đấu và các công trình hỗ trợ.

Theo những công bố ban đầu, Nhật Bản đã đầu tư 11,5 tỉ euro cho Olympic Tokyo. Tuy nhiên, theo Ủy ban kiểm toán Nhật Bản thì con số thực tế có thể lên trên 20 tỉ euro. Thống kê ban đầu đã quên cộng dồn những số tiền đã chi kể từ quá trình vận động đăng cai năm 2013.

Ngoài số tiền đổ vào Olympic, theo chuyên gia kinh tế Takashi Miwa, Nhật Bản sẽ còn tồn đọng số lượng hàng hóa tương đương 2 tỉ euro. Đây là số hàng hóa được sản xuất và nhập khẩu để phục vụ cho Olympic, do Nhật Bản đặt mục tiêu sẽ đón được 90 triệu khách du lịch trong năm 2020.

Để chuẩn bị đón các đoàn vận động viên từ khắp nơi trên thế giới, các khách sạn Nhật đã phải hoạt động hơn 100% công suất và được thông báo đã bán sạch phòng từ đầu năm. Tuy nhiên, toàn bộ số phòng đã bán giờ đây đều bị hủy. Đây cũng là một thiệt hại không nhỏ nhưng tạm thời chưa tính toán được chính xác con số.

Ông Miwa phân tích thêm, chỉ riêng Olympic có thể sẽ khiến GDP của Nhật Bản giảm từ 1,6% - 1,9% trong năm nay. Các tờ báo Nhật Bản coi sự kiện Olympic bị hoãn là thảm họa, thậm chí còn tồi tệ hơn cả động đất hay sóng thần. Bởi nó đã cuốn sạch bách công lao chuẩn bị 7 năm ròng của chính phủ Nhật Bản.

Ngoài số tiền từ ngân sách của thủ đô Tokyo, quỹ xã hội hóa của Ủy ban Olympic và ngân sách nhà nước, các công ty tư nhân của Nhật đã chung tay ủng hộ tới 3 tỉ euro cho kỳ Olympic lần này.

Ga Hakata, nhà ga bận rộn nhất thành phố Fukuoka, hoang vắng đến kinh ngạc trong mùa dịch - Ảnh: Thạch Long

Ga Hakata, nhà ga bận rộn nhất thành phố Fukuoka, hoang vắng đến kinh ngạc trong mùa dịch - Ảnh: Thạch Long

Trang Fukuoka-now mới đây vừa công bố một thống kê gây choáng váng: Số lượng khách du lịch nước ngoài vào Nhật Bản thông qua các sân bay vùng Kyushu trong 5 tháng gần đây chỉ là 11.520 người, giảm tới… 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức giảm sâu nhất trong 13 năm trở lại đây.

Nền du lịch sụp đổ

Hiệp hội du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho biết thêm, hai nguồn khách du lịch chính của Nhật là Trung Quốc và Hàn Quốc đều đã mất tích hoàn toàn trên đất Nhật trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây. Nếu tính riêng nhóm khách du lịch đến từ Trung Quốc thì trên toàn biên giới nước Nhật, mức giảm lên tới 87,9%.

Khắp các trang Facebook, hình ảnh về những con phố hoang vắng đến lạnh người ở Nhật được đăng tải thường xuyên. Ở Fukuoka, khu phố ăn chơi Nakasu vốn thu hút tới 60.000 lượt khách mỗi ngày thì giờ đây thậm chí còn không có một bóng người ngay cả vào 2 ngày cuối tuần. Ở Tokyo, 2 khu vực luôn bị nêm chặt người là Shibuya và Shinjuku cũng chỉ còn lác đác vài bóng người.

Du lịch luôn là niềm tự hào của Nhật Bản. Theo số liệu từ JNTO, du lịch đóng góp 7,4% doanh thu cho nước Nhật, tạo ra 4,6 triệu công ăn việc làm và chiếm 6,9% số người lao động ở Nhật. Nền du lịch sụp đổ đồng nghĩa với việc sẽ có hàng nghìn người mất việc làm và vô số cửa hàng ăn theo du lịch sập tiệm.

Ngay từ trước giai đoạn Covid-19 bùng nổ kinh tế Nhật Bản đã gặp khó khăn do nhu cầu nhập khẩu hàng từ Trung Quốc giảm, thuế tăng khiến người dân giảm mua sắm. Giờ đây thêm “cú đấm” Covid-19 khiến xuất khẩu Nhật Bản đứng im, hàng loạt khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch phá sản.

Trong cuộc họp nội các mới đây, Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe đã tuyên bố: Chính phủ sẽ xuất một gói hỗ trợ lớn chưa từng có trong lịch sử. Con số nhiều khả năng sẽ cao hơn mức 56,8 nghìn tỉ yên (487 tỉ euro) mà Nhật Bản phải chi ra để cứu nền kinh tế sau thảm họa động đất-sóng thần năm 2008.

Mùa hoa anh đào vắng vẻ hiếm có trong lịch sử - Ảnh: Thạch Long

Mùa hoa anh đào vắng vẻ hiếm có trong lịch sử - Ảnh: Thạch Long

Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi Nhật Bản đang phải đứng trước bài toán khó: Cứu nền kinh tế hay chặn đứng sự lây lan của virus.

“Sẽ có sự đánh đổi giữa dừng sự lây lan và dừng nền kinh tế. Nếu Nhật quyết định tạm dừng các hoạt động kinh tế để giảm lây lan thì phải làm thật thần tốc. Càng kéo dài thì cơ hội để nền kinh tế Nhật phục hồi càng khó hơn”, trưởng bộ phận tư vấn kinh tế Nhật Bản, ông Tomoyuki Ota phát biểu.

Hiện tại theo cập nhật từ NHK, đã có khoảng 70% cơ sở kinh doanh ở Nhật phải đóng cửa trong giai đoạn đất nước ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Các cơ sở kinh sẽ được Chính phủ hỗ trợ tiền thuê mặt bằng và tiền lương nhân viên.

Nhật Bản đang cố gắng chặn đứng Covid-19 càng sớm càng tốt để nền kinh tế vốn đã suy thoái nhẹ của họ có triển vọng phục hồi sớm nhất có thể.

Trang Vân

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: