(CLO) Olympic không thể diễn ra, hàng nghìn cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hoặc tệ hơn là phá sản, nền công nghiệp du lịch sụp đổ trầm trọng… Nhật Bản đang phải hứng chịu những bi kịch tồi tệ vì đại dịch Covid-19.
(CLO) Lao động người nước ngoài đã trở nên dễ thấy hơn nhiều ở Nhật Bản. Nhưng các chính sách chỉ dành cho thời gian lưu trú ngắn hạn có thể gây tổn hại cho đất nước trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về lao động.
(CLO) Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết nước này đã đón kỷ lục 17,78 triệu du khách nước ngoài trong nửa đầu năm 2024 nhờ đồng yên yếu đã giúp thúc đẩy số lượng khách du lịch lên trên mức trước đại dịch Covid-19 là 16,63 triệu vào năm 2019.
(CLO) Nhật Bản dự kiến sẽ cắt giảm nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế 1,3% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025 do tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi chi phí nhập khẩu tăng, đồng Yên suy yếu, hai nguồn tin Chính phủ nói với Reuters.
(CLO) Đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 so với đồng USD vào thứ Tư (26/6), khiến thị trường tiền tệ cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào từ chính quyền Nhật Bản nhằm thúc đẩy nội tệ.
(CLO) Thông báo vào năm 2025, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản về tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa tính bằng đồng USD đã gây sốc cho Tokyo, quốc gia cho đến năm 2010 vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng hiện đang trên đà tụt xuống vị trí thứ năm.
(CLO) Một nghiên cứu cho thấy, thước đo chính về nợ thế giới tiếp tục leo thang khi nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 315 nghìn tỷ USD trong quý đầu tiên của năm, được thúc đẩy bởi hoạt động vay mượn ở các thị trường như Mỹ và Nhật Bản.
(CLO) Nền kinh tế Đức được dự đoán sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2023, do đồng yên sụt giảm so với đồng đô la và đồng euro, Bloomberg trích dẫn.
(CLO) Các nhà tuyển dụng gọi đây là một phép thử quan trọng xem liệu nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có thể cạnh tranh với Mỹ và châu Âu để thu hút nhân tài toàn cầu hay không.
(CLO) Kế hoạch trợ cấp tài chính khổng lồ được đưa ra nhằm giúp chính phủ Nhật Bản giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cao cho các doanh nghiệp, hộ gia đình giữa bối cảnh lạm phát và chi phí năng lượng ngày càng leo thang.
(CLO) Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thực hiện chính sách tiền tề nới lỏng từ năm 2013 nhằm kích thích kinh tế và tăng trưởng tiền lương. Nhưng không một chỉ số nào trong số này có sự tăng trưởng, ngoại trừ sự suy thoái của đồng yên dẫn đến một loạt các tác động tiêu cực cho nền kinh tế.
(CLO) Cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã gặt hái nhiều thành tựu khi cố gắng vực dậy nền kinh tế sau hơn hai thập kỷ trì trệ. Được biết di sản kinh tế của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được xác định bằng một chiến lược trùng tên.
(CLO) Quốc hội Nhật Bản vừa ban hành khoản ngân sách bổ sung trị giá 2,7 nghìn tỷ yên (21 tỷ USD) cho năm tài khóa 2022 để giải quyết tình trạng bất ổn đang diễn ra trong nền kinh tế của mình.
(CLO) Nhật Bản giá rẻ. Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng bạn đã đọc đúng. Chúng ta từng quá quen thuộc với quan niệm Nhật Bản đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Thậm chí quốc gia này còn đang đối mặt với cả sự nghèo khó và những vấn đề liên quan!
(CLO) Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ dành khoảng 44 tỷ USD để thực hiện các kế hoạch đối phó với đại dịch Covid-19 và dành nhiều tiền hơn một chút cho lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trong khi đó, chi phí an sinh xã hội cũng sẽ tăng cao do tỷ lệ dân số già đi của nước này.
(CLO) Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc thảo luận về gói kích thích kinh tế ước tính hơn 30 nghìn tỷ yên (265 tỷ USD), bắt đầu bằng cuộc tranh luận trong hội đồng của Thủ tướng Fumio Kishida về một “chủ nghĩa tư bản mới” cân bằng giữa tăng trưởng và phân phối của cải.