Cử tri đề nghị làm rõ ranh quy hoạch Dự án Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

Thứ tư, 21/11/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều cử tri là cư dân bị giải tỏa thuộc dự án Khu Công nghệ Cao (CNC) tại quận 9 (TP. HCM) đã phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội về sai phạm ở Khu CNC có nhiều điểm tương đồng với dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời đề nghị làm rõ ranh quy hoạch dự án này.

Sáng 21/11, Đoàn đại biểu Quốc hội do bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP. HCM chủ trì đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 9. TP.HCM

Tại buổi tiếp, cử tri Trần Lực mặt chất vấn, vừa qua chúng tôi theo dõi ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP có nhiều buổi tiếp xúc với cư dân Thủ Thiêm (Q. 2) để giải quyết các vấn đề bức xúc. Cư dân chúng tôi ở đây cũng rất bức xúc và nhận thấy dự án Thủ Thiêm và Khu Công nghệ cao có nhiều điểm tương đồng về sai phạm.

Báo Công luận
 Cử tri Trần Lực phát biểu ý kiến về dự án khu công nghệ cao

Theo ông Trần Lực, cả hai dự án đều không có bản đồ quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Pháp luật về đất đai khi nhà nước thu hồi; Đều không lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư,… khi bồi thường cho dân; Đều không ban hành quyết định thu hồi đất tới các hộ gia đình; Đều xuất hiện những nội dung mờ ám, thiếu minh bạch về đất trong ranh, ngoài ranh; Khu Đô thị mới Thủ Thiêm người dân 5 khu phố thuộc 3 phường kiện ngoài ranh, Chính quyền công nhận 4,3ha ngoài ranh, còn Khu CNC chúng tôi kiện 112ha ngoài ranh, chỉ được công nhận 41ha ngoài ranh; …

Cả hai dự án chính quyền đều dùng con số hơn 90%  đã thu hồi xong … có phải là chạy theo thành tích khi cưỡng bức, cưỡng chế bà con chúng tôi. “Tại buổi tiếp xúc này, chúng tôi muốn làm rõ thêm những vấn đề bức xúc mà chúng tôi khiếu kiện nhiều năm nay”, ông Lực nêu rõ.

Cử tri Lại Minh Tuấn cho biết gia đình ông bị thu hồi 2.224m2 theo quyết định do ông Nguyễn Văn Đua ký năm 2003. Ông cho rằng đất này nằm giáp ranh đường Hoàng Hữu Nam, không nằm trong ranh dự án khu công nghệ cao. "Tôi đề nghị đại biểu Quốc hội đại diện cho dân giám sát việc thực hiện quy định pháp luật trong thu hồi đất dự án khu công nghệ cao", ông Tuấn nói.

Bà Trương Thị Lũng, khu phố 5, phường Tân Phú, cho biết khi thu hồi đất làm đường lộ giới 107m với giá 80.000 đồng/m2, trong khi cùng lúc đó các hộ có đất nằm trong dự án khu công nghệ cao được bồi thường 350.000 đồng/m2. Sau này lộ giới điều chỉnh chỉ còn 60m, số đất còn lại bỏ hoang. Bà Lũng yêu cầu nếu không làm đường thì phải trả lại đất cho dân.

Trả lời cử tri nhiều vấn đề trong đó có vấn đề Khu CNC và Khu ĐTM Thủ Thiêm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: “Bà con quan tâm đến một số sai phạm qua thanh tra, kiểm tra nhưng TP lại khắc phục rất chậm, trong đó có Khu CNC, Khu ĐTM Thủ Thiêm.. đang có nhiều bất cập trong thu hồi đất, triển khai dự án, đền bù, tái định cư chưa thỏa đáng. Tôi xin báo cáo với bà con cử tri là Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo triển khai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tên nguyên tắc bảo đảm các quyền lợi chính đáng của người dân”.

Báo Công luận
 Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ghi nhận tất cả ý kiến của cử tri

Theo bà Tâm, quan điểm của Ban Thường vụ sai thì phải sửa, khó mấy cũng phải sửa, sai ở đâu, sửa ở đó. Sai và sửa ở đây theo quy định pháp luật, căn cứ vào quy định pháp luật mà sửa sai. Trong quá trình xử lý, phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và nhà nước. Thực tế, những sai phạm là do quá trinh quản lý đất đai có những giai đoạn hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, có những thay đổi liên tục.

“Chúng ta triển khai hàng loạt các dự án, Thủ Thiêm, CNC, Đại học Quốc gia… khi người dân có bằng chứng, có giấy tờ… chứng mình người dân hợp lý thì cần rà soát lại, không thể khăng khăng việc triển khai của các nhiệm kỳ trước là đúng” - bà Tâm khẳng định. 

Bà Tâm nói, có cử tri kiến nghị HĐND phải tổ chức kỳ họp bất thường để xử lý riêng về dự án Thủ Thiêm, CNC… HĐND đang kiểm soát và rà soát mấy vấn đề này. Chưa có biểu hiện nào đi ngược lại chỉ đạo của Ban Thường vụ, hiện nay TP đang liên tục tiếp dân, đối thoại để tìm sự đồng thuận.

 Những kiến nghị của cô bác có cơ sở thì phải lắng nghe, ghi nhận, chủ động đưa ra một số phương án. HĐND sẽ họp bất thường để đưa các vấn đề này vào kỳ họp nếu thấy việc triển khai các biện pháp chậm, hay chưa đúng theo chỉ đạo và các kết luận. Hàng tuần Ban Thường vụ đều kiểm tra về các vấn đề này. HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội đều giám sát vấn đề này.

Thái Sơn

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương