Cuba chỉ trích việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

(CLO) Cuba đã lên tiếng phản đối việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, gọi đây là "hành vi cướp biển" và "vi phạm luật pháp quốc tế".

Ngày 11/12, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel viết trên mạng xã hội X: “Cuba bày tỏ hoàn toàn ủng hộ tuyên bố phản đối của chính phủ Venezuela và mạnh mẽ lên án vụ tấn công một tàu chở dầu ở Biển Caribe do Lực lượng vũ trang Mỹ thực hiện”.

“Đây là hành vi cướp biển, vi phạm luật pháp quốc tế và là sự leo thang gây hấn chống lại nước bạn”, ông viết thêm.

untitled(1).png
Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: CC/Wiki

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng quân đội Mỹ đã chặn bắt và tạm giữ một tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt khi con tàu hoạt động ngoài khơi Venezuela.

Động thái này đánh dấu “sự leo thang nghiêm trọng giữa hai nước” và có thể khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela thêm chật vật, do các hãng vận tải lo ngại rủi ro khi vận chuyển các sản phẩm dầu từ Caracas.

Bộ Ngoại giao Venezuela ngay trong ngày cũng đã lên án hành động của Mỹ, mô tả đây là “hành vi cướp biển quốc tế” diễn ra ở vùng biển Caribe.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: