Mỹ lần đầu bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, căng thẳng leo thang

(CLO) Mỹ vừa có động thái mới khi bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, khiến căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

“Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn, thực sự là lớn nhất từ ​​trước đến nay, và nhiều việc khác đang diễn ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/12 cho biết.

Từ tấn công tàu “chở ma túy” đến bắt tàu chở dầu

Mỹ gần đây đã tăng cường quân sự quy mô lớn trong các khu vực ngoài khơi Venezuela và vùng Caribe. Quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị “nghi ngờ chở ma túy”, nhưng đây mới là lần đầu được biết đến nhằm vào một tàu chở dầu ở các vùng biển này.

Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi đã đăng trên X rằng FBI, Bộ An ninh Nội địa và Lực lượng Bảo vệ bờ biển, cùng với sự hỗ trợ từ quân đội Hoa Kỳ, đã thực hiện lệnh tịch thu một tàu chở dầu thô được sử dụng để vận chuyển “dầu bị cấm vận” từ Venezuela và Iran.

Video về vụ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Nguồn: X/Bondi

Một video dài 45 giây do bà Bondi đăng tải cho thấy hai chiếc trực thăng đang tiếp cận một con tàu và những cá nhân có vũ trang mặc đồ ngụy trang đang đu dây xuống tàu.

Các quan chức chính quyền Mỹ không nêu tên con tàu. Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Vương quốc Anh cho biết tàu chở dầu Skipper được cho là đã bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela vào sáng sớm thứ Tư. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu này vì họ cho rằng nó có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran khi còn mang tên Adisa.

Theo thông tin vệ tinh được phân tích bởi TankerTrackers.com và dữ liệu vận chuyển nội bộ từ công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela, tàu Skipper đã rời cảng dầu chính Jose của Venezuela vào khoảng ngày 4 đến 5/12 sau khi bốc lên khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô nặng Merey của Venezuela.

Giá dầu tăng sau vụ bắt giữ

Giá dầu tương lai tăng sau tin tức về vụ thu giữ. Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 27 cent, tương đương 0,4%, lên mức 62,21 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 21 cent, cũng 0,4%, lên mức 58,46 đô la một thùng.

Tháng trước, Venezuela đã xuất khẩu hơn 900.000 thùng dầu mỗi ngày, mức trung bình hàng tháng cao thứ ba tính đến thời điểm này trong năm.

Venezuela vốn đã phải giảm giá mạnh dầu thô tại thị trường chính là Trung Quốc, do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với dầu mỏ bị phương Tây cấm vận và cũng có giá rẻ từ Nga và Iran.

Chevron, đối tác của công ty PDVSA, cho biết hoạt động của họ tại nước này vẫn diễn ra bình thường và không bị gián đoạn. Công ty chịu trách nhiệm xuất khẩu toàn bộ dầu thô của Venezuela sang Mỹ này tháng trước đã tăng lượng dầu thô xuất khẩu sang Mỹ lên khoảng 150.000 thùng/ngày từ mức 128.000 thùng/ngày trong tháng 10.

Động thái gia tăng sức ép lên Venezuela và vùng Caribe

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc rằng việc Mỹ tăng cường quân sự nhằm mục đích lật đổ ông và giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia thành viên OPEC này.

Kể từ đầu tháng 9, chính quyền Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn ma túy bị nghi ngờ ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công có thể là bất hợp pháp, vì hầu như không có bằng chứng nào được công bố cho thấy các tàu này đang chở ma túy. Ngoài ra, việc đánh chìm chúng thay vì chặn bắt cũng được cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong một văn kiện chiến lược toàn diện được công bố tuần trước, Tổng thống Mỹ cho biết trọng tâm chính sách đối ngoại của chính quyền ông sẽ là tái khẳng định vị thế thống trị của mình ở Tây Bán cầu.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: