Cuba lên án Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Caribe

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Cuba chỉ trích sự hiện diện quân sự “quá mức” của Mỹ tại khu vực, cho rằng đây là mối đe dọa đối với toàn bộ vùng Caribe.

Trong một tuyên bố hôm 25/11, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng mục tiêu chính và trước mắt của Mỹ là lật đổ Chính phủ Venezuela bằng vũ lực.

Báo Granma dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời cảnh báo rằng sự leo thang quân sự có thể cấu thành tội ác quốc tế nghiêm trọng.

Ông cũng đặt câu hỏi về động cơ thực sự, khẳng định cái cớ chống buôn bán ma túy là “một lời nói dối không thể chấp nhận được” và việc triển khai lực lượng hải quân lớn, tinh vi “không nhằm chống lại các tổ chức tội phạm”.

Video bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez về sự hiện diện quân sự quá mức của Mỹ tại vùng Caribe. Nguồn: X/BrunoRguezP

Ông nhấn mạnh rằng mối đe dọa chiến tranh không giải quyết được bất kỳ vấn đề chính trị hay kinh tế nội bộ nào của Mỹ, mà còn làm giảm khả năng xây dựng quan hệ hiểu biết và mang tính xây dựng với các nước láng giềng.

Cuba tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với Venezuela và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động với tinh thần sáng suốt, đoàn kết, hòa bình và đạo đức.

Lời cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc những biện pháp bổ sung nhắm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong hai tháng gần đây, quân đội Mỹ đã không kích ít nhất 21 tàu ở Caribe và Thái Bình Dương, làm ít nhất 83 người thiệt mạng. Mỹ nói các tàu này liên quan đến đường dây ma túy, song không công bố chứng cứ về việc có ma túy trên tàu.

Một số chuyên gia pháp lý nhận định rằng ngay cả khi phát hiện ma túy, các cuộc tấn công vẫn có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Hiện Mỹ duy trì khoảng 15.000 binh sĩ trong khu vực, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela. Đồng thời, Mỹ tiếp tục treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin liên quan đến ông Maduro - mức thưởng đã tăng đáng kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Ông Maduro nói Mỹ đang tìm cách lật đổ ông và khẳng định quân đội cùng người dân Venezuela sẽ phản đối mọi nỗ lực như vậy.

Giữa lúc tình hình leo thang, các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ đã bắt đầu chuyến công du Caribe nhằm gặp gỡ lãnh đạo khu vực. Tướng Dan Caine đến Trinidad và Tobago ngày 25/11 để hội đàm với Thủ tướng Kamla Persad-Bissessar về những thách thức an ninh, bao gồm tác động gây bất ổn của tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy. Trước đó một ngày, ông đến Puerto Rico để gặp lực lượng Mỹ đồn trú tại đây.

Phần lớn lãnh đạo Caribe kêu gọi kiềm chế và đối thoại liên quan đến các vụ tấn công vào tàu thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: