Venezuela huy động lực lượng lớn trước sự đe dọa của Mỹ ở Caribe

(CLO) Venezuela đang tiến hành “cuộc huy động lớn” quân nhân, vũ khí và thiết bị nhằm đối phó việc Mỹ tăng cường hiện diện hải quân và quân sự ở Biển Caribe.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López, lực lượng lục quân, không quân, hải quân và dự bị sẽ tham gia các cuộc tập trận kéo dài đến hết 12/11, nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và phòng thủ trước “mối đe dọa đế quốc” từ Mỹ.

Bộ trưởng Padrino López khẳng định việc triển khai lực lượng Venezuela là một phần của “Kế hoạch Độc lập 200” - chiến lược kết hợp quân sự-dân sự nhằm huy động quân đội chính quy, lực lượng dân quân và cảnh sát bảo vệ đất nước.

Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của Lực lượng dân quân Bolivar - lực lượng dự bị gồm người dân thường do cố Tổng thống Hugo Chávez thành lập. Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar hiện có khoảng 123.000 quân.

untitled(6).png
Máy bay chiến đấu AF/A-18E Super Hornet bay qua tàu USS Gerald R. Ford vào ngày 5/11. Ảnh: Hải quân Mỹ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Hôm 11/11, Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu chiến lớn nhất của Mỹ - đã đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ, bao gồm hầu hết khu vực Mỹ Latinh.

Nhóm tấn công hộ tống tàu Ford gồm 9 phi đội không quân, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một tàu chỉ huy phòng không, hơn 4.000 thủy thủ cùng nhiều khí tài quân sự khác.

Mỹ giải thích việc triển khai nhằm chống buôn bán ma túy và bảo vệ an ninh khu vực, song Venezuela cho rằng Mỹ thực chất muốn thay đổi chế độ ở Venezuela. Một số quan chức Mỹ từng thừa nhận chiến lược nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, và tháng trước Tổng thống Donald Trump cho biết CIA đã được phép hoạt động tại nước này.

Trước sự xuất hiện của tàu Ford, Mỹ đã triển khai khoảng 15.000 nhân sự trong khu vực, cùng nhiều tàu chiến, tàu ngầm, trực thăng, máy bay chiến đấu F-35, máy bay không người lái MQ-9 Reaper và khoảng 5.000 binh sĩ đóng tại Puerto Rico.

Ngoài ra, máy bay ném bom Mỹ cũng thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và trình diễn tấn công gần bờ biển Venezuela vào cuối tháng 10.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: