Cuba tuyên bố không đàm phán với Mỹ nếu bị áp bức

(CLO) Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố chính quyền Cuba không tiến hành đàm phán với Mỹ trước những đe doạ của Tổng thống Donald Trump.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 12/1, ông Díaz-Canel khẳng định Cuba không có đối thoại chính trị với Chính phủ Mỹ, ngoại trừ các liên hệ mang tính kỹ thuật trong lĩnh vực di cư. Ông đồng thời cáo buộc Mỹ duy trì các biện pháp gây sức ép thù địch đối với Cuba và nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán, nếu có, chỉ có thể diễn ra trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng lịch sử đã cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Cuba chỉ có thể phát triển khi dựa trên luật pháp quốc tế chứ không phải bằng sự thù địch, đe dọa hay ép buộc kinh tế.

Ông nói thêm rằng Cuba luôn sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm với các chính quyền khác nhau của Mỹ với điều kiện bảo đảm bình đẳng chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ các nguyên tắc của Luật Quốc tế, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng đầy đủ nền độc lập của Cuba.

untitled(2).png
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: X/DiazCanelB

Trước đó, hôm 11/1, Tổng thống Trump tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận được dầu mỏ hoặc tiền bạc từ Venezuela, động thái có thể cắt đứt nguồn cung năng lượng và tài chính quan trọng lâu nay của Cuba. Ông Trump cảnh báo Cuba nên đạt được một thỏa thuận “trước khi quá muộn”, đồng thời khẳng định sẽ không còn dầu mỏ hay tiền nào được chuyển đến nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau một chiến dịch diễn ra ngày 3/1 tại Venezuela, trong đó lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và được cho là đã tiêu diệt ít nhất 32 binh sĩ Cuba.

Cuba từ lâu phụ thuộc vào dầu nhập khẩu để duy trì hoạt động của hệ thống điện đã cũ kỹ. Theo ông Jorge Piñón thuộc Viện Năng lượng của Đại học Texas tại Austin, trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, Cuba mỗi ngày nhận khoảng 35.000 thùng dầu từ Venezuela, 7.500 thùng từ Nga và khoảng 5.500 thùng từ Mexico.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: