'Culture in You – Điểm tựa văn hoá, cầu nối nghệ thuật' mở ra không gian nghệ thuật kết nối giới trẻ

(CLO) Ngày 3/11/2024, tại Hà Nội, Công ty The YOUNIVERSE, phối hợp cùng Cộng đồng Nhạc kịch Interstellar và Trung tâm Văn hoá Báo chí (thuộc Hội Nhà báo Việt Nam), đã tổ chức gặp mặt báo chí và công bố sự kiện “Culture in You – Điểm tựa văn hoá, cầu nối nghệ thuật".

Với sự cố vấn của NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình hướng đến việc xây dựng một cầu nối văn hóa, giúp giới trẻ tiếp cận và thấu hiểu giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam qua các hoạt động nghệ thuật đa dạng.

Với thông điệp “Điểm tựa văn hoá, cầu nối nghệ thuật”, chương trình “Culture in You” mong muốn giúp giới trẻ Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về nguồn cội, trân trọng giá trị truyền thống, đồng thời cởi mở tiếp nhận sự phong phú từ nền văn hóa quốc tế.

Qua các hoạt động sáng tạo nghệ thuật và giao lưu, chương trình không chỉ khơi dậy niềm yêu thích nghệ thuật mà còn khuyến khích các bạn trẻ phát triển sự sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa hội nhập nhưng vẫn mang đậm bản sắc Việt.

culture in you diem tua van hoa cau noi nghe thuat mo ra khong gian nghe thuat ket noi gioi tre hinh 1

NSND Lê Tiến Thọ, Philip Quast và các nghệ sĩ Ann-Maree McDonald, Nicholas Gentile chia sẻ kiến thức về nhạc kịch với sinh viên, mở ra cơ hội giao lưu văn hóa quý giá.

Trong khuôn khổ “Culture in You”, từ ngày 3 đến 11/11, nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức, mang lại cho giới trẻ cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ các nghệ sĩ nhạc kịch quốc tế. Điểm nhấn của chương trình là các buổi giao lưu giữa các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Australia, bao gồm Philip Quast, Ann-Maree McDonald và Nicholas Gentile, với học sinh, sinh viên Hà Nội.

Đây là cơ hội quý giá để các bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu về nhạc kịch, một lĩnh vực nghệ thuật đặc sắc và độc đáo của thế giới, thông qua những chia sẻ gần gũi, truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ tên tuổi.

Đặc biệt, tối ngày 7/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, sự kiện sẽ có buổi hòa nhạc mang tên “The Road I Took” của huyền thoại nhạc kịch Philip Quast.

Buổi biểu diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, khi tái hiện hành trình âm nhạc của Philip Quast – một nghệ sĩ nhạc kịch đã chinh phục khán giả trên các sân khấu nổi tiếng như Broadway và West End.

Những giai điệu kinh điển như “Stars” trong Les Misérables và “Pretty Women” trong Sweeney Todd sẽ được trình diễn, đem đến những khoảnh khắc xúc động, làm sống lại những bản nhạc đã góp phần tạo nên tên tuổi của Quast, người từng ba lần đoạt giải Laurence Olivier Awards.

Buổi hòa nhạc còn có sự tham gia củ️a nghệ sĩ đệm đàn piano Anne-Maree và khách mời đặc biệt, nghệ sĩ Nicholas Gentile (Giám đốc của The YOUniverse), cùng các bạn trẻ từ Cộng đồng Nhạc kịch Interstellar.

Đây là dịp để các tài năng trẻ Việt Nam tiếp cận nhạc kịch quốc tế trong không gian biểu diễn đỉnh cao, đồng thời là cơ hội để khán giả thưởng thức sự hòa quyện nghệ thuật giữa các nghệ sĩ kỳ cựu và thế hệ trẻ.

culture in you diem tua van hoa cau noi nghe thuat mo ra khong gian nghe thuat ket noi gioi tre hinh 2

Các bạn trẻ thuộc cộng đồng Nhạc kịch Interstellar trình diễn những tiết mục ấn tượng trong chương trình ‘Culture in You”.

“Culture in You – Điểm tựa văn hoá, cầu nối nghệ thuật” không chỉ dừng lại ở việc trình diễn các tiết mục nghệ thuật mà còn hướng đến việc tạo nên một nền tảng văn hoá vững chắc cho giới trẻ.

Thông qua các buổi giao lưu và hoạt động nghệ thuật, “Culture in You” hy vọng sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khuyến khích họ khám phá và trau dồi khả năng sáng tạo cá nhân. 

Sự kiện cũng là minh chứng cho vai trò thiết yếu của nghệ thuật trong việc xây dựng và phát triển nhân cách, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập văn hóa toàn cầu. “Culture in You” đặt nền móng cho một thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo, vừa tôn trọng bản sắc văn hoá dân tộc vừa sẵn sàng mở rộng tầm nhìn, học hỏi từ những nền văn hóa phong phú trên thế giới. 

Với mục tiêu trở thành cầu nối giữa các giá trị văn hoá và nghệ thuật trong nước và quốc tế, “Culture in You – Điểm tựa văn hoá, cầu nối nghệ thuật” đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển đời sống văn hóa nghệ thuật của giới trẻ Việt Nam, qua đó nuôi dưỡng một thế hệ trẻ am hiểu văn hóa, sáng tạo và tự tin hội nhập. 

Kim Ngân

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: