Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc ở Dương Kinh được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

(CLO) Ngày 19/4, tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc ở Dương Kinh đã trang trọng diễn ra.

Theo Quyết định số 152/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 17 (năm 2025), Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc là một trong 5 di tích trên cả nước vinh dự được công nhận trong đợt này.

hai-phong-190425.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Kiến Thụy đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh: TTXVN

Ông Lưu Văn Thụy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy khẳng định, việc Cụm di tích được công nhận không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc tiêu biểu của quần thể di tích, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, quảng bá văn hóa địa phương, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kiến Thụy nói riêng và TP Hải Phòng nói chung.

Gắn liền với vùng đất Dương Kinh, nhà Mạc là một triều đại đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Vương triều Mạc do Thái tổ Mạc Đăng Dung sáng lập vào năm 1527, tồn tại trong 65 năm với 5 đời vua.

Xuất thân từ làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương xưa (nay thuộc xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy), Mạc Đăng Dung đã dựng nên một vương triều không dài nhưng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nước nhà.

Trong thời gian trị vì, nhà Mạc từng thực hiện nhiều chính sách cải cách nhằm phát triển kinh tế, ổn định xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đây cũng là giai đoạn đất nước xuất hiện nhiều hiền tài, trong đó có Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam - Nguyễn Thị Duệ.

Ngày nay, dấu tích của vương triều nhà Mạc vẫn hiện hữu tại Dương Kinh, tiêu biểu là Cụm di tích gồm Từ đường họ Mạc (xếp hạng di tích quốc gia năm 2002), Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc (xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố năm 2016), chùa Trà Phương (di tích quốc gia, 2007), chùa Nhân Trai (di tích cấp thành phố, 2003) và đền - chùa Hòa Liễu (di tích quốc gia, 1993).

vuongtrieumac6371(1).jpg
Khu tưởng niệm Vương triều Mạc - Ảnh: HP

Không chỉ mang đậm giá trị lịch sử, Cụm di tích còn là nơi lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia như Định Nam đao, tượng Mạc Thái Tổ, bức phù điêu Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, các văn bia quý hiếm và nhiều lễ hội văn hóa phi vật thể độc đáo, nổi bật là Lễ hội Minh thề - nghi lễ "nói thật, làm thật" có một không hai ở Việt Nam.

Việc Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc ở Dương Kinh được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử của di tích mà còn mở ra cơ hội bảo tồn, phát huy những di sản quý giá của vùng đất giàu truyền thống Hải Phòng.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: